Phát hiện nhện biển khổng lồ ở Nam Cực

Với 8 chiếc chân dài và cái vòi tương xứng, những con nhện biển khổng lồ mới được phát hiện ở vùng cực có kích thước lớn hơn loài nhện ở mọi nơi khác trên thế giới.

Tại một vùng biển sâu thẳm ở Nam Cực, các nhà nghiên cứu phát hiện một loài nhện biển khổng lồ dài tới 25 cm, có 8 chân khớp cùng một cái vòi đặc biệt. Loài nhện này có hình dáng cơ thể hùng dũng hơn bất cứ loài nhện biển nào trên thế giới, thậm chí hơn cả các loài nhện trên cạn.

Theo các nhà khoa học, loài nhện biển khổng lồ này thuộc dòng họ sinh vật biển pycnogonids nghĩa là sinh vật biển các khả năng thay đổi màu sắc phụ thuộc vào nồng độ oxi, áp suất khu vực cư trú, kẻ thù… Đây là điều hết sức là kỳ diệu trên cơ thể loài nhện vừa được phát hiện. Qua ảnh, chúng ta có thể thấy các con nhện này có cùng hình dạng nhưng màu sắc khác nhau, con màu đỏ sẫm, con thì màu trắng đục.

Một nhà nghiên cứu khoa học thuộc dự án Art Woods nói rằng loài nhện biển này phụ thuộc vào nồng độ oxi để điều chỉnh quá trình tuần hoàn cơ thể.

Cùng chung nhận định và có những ý kiến bổ sung, các nhà nghiên cứu thuộc Quỹ Khoa học Quốc gia, Chương trình Nam Cực Hoa Kỳ, Đại học Hawaii đưa ra giả thuyết rằng kích thước khổng lồ của loài nhện cũng như khả năng thay đổi màu sắc phụ thuộc vào nồng độ oxi hòa tan trong nước, thứ hai là nhiệt độ lạnh, cực sâu, chúng được tìm thấy dưới đáy biển Scuba có nhiệt độ cực lạnh từ 1,5- 1,8 độ C, ở trên là mặt băng.

Hiện các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu về loài nhện biển thú vị này.

Theo Theo Kiến Thức