Phân loại tại nguồn giảm chi phí và thời gian xử lý rác thải

TPO - Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh phân loại tại nguồn giảm chi phí và thời gian xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.

Hội nghị tập huấn phân loại rác thải tại nguồn tổ chức ở huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang), do báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức. Hội nghị thu hút 150 đoàn viên, thanh niên huyện Lạng Giang tham gia.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Sang - Phó Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cho biết, cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội đã làm gia tăng lượng chất thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt. Hiện nay vấn đề chất thải rắn đang là một trong những vấn đề môi trường bức xúc. So với các nước trong khu vực và trên thế giới, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt của Việt Nam là không lớn, nhưng điều đáng quan tâm là chất thải rắn sinh hoạt không được phân loại từ nguồn trước khi xử lý.

Ông Nguyễn Văn Sang - Phó Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang phát biểu tại chương trình.

Công tác bảo vệ môi trường trong những năm qua luôn được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bắc Giang quan tâm chỉ đạo, đã đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn những tồn tại, bất cập, nhất là về công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Tính đến tháng 6 năm 2024, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt toàn tỉnh Bắc Giang đạt 94,6%, chưa đảm bảo thu gom triệt để.

Phương pháp xử lý chủ yếu là chôn lấp thông thường, đốt bằng các lò đốt rác quy mô nhỏ với tỷ lệ thu gom, xử lý hợp vệ sinh đạt khoảng 85,9%; hầu hết các bãi chôn lấp và cơ sở xử lý rác đang hoạt động hiện nay đã quá tải (như tại thành phố Bắc Giang, huyện Việt Yên, Lục Nam, Hiệp Hòa, Tân Yên), có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Việc phân loại rác tại nguồn có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác quản lý chất thải, góp phần giảm thiểu nguy cơ phát tán các tác nhân gây bệnh, yếu tố độc hại và nguy hiểm, bảo vệ môi trường; làm giảm đi một lượng lớn rác thải ra môi trường, giảm áp lực cho các khu xử lý, nhà máy xử lý rác và tiết kiệm nguồn tài nguyên, thời gian xử lý rác thải; nâng cao ý thức cộng đồng trong việc sử dụng và bảo vệ hợp lý nguồn tài nguyên. Phân loại tại nguồn sẽ cho rác thải một vòng đời mới, cho rác thải hữu cơ được tái sinh có ích.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, việc phân loại chất thải rắn tại nguồn mới chỉ được thực hiện tại một số địa phương và còn mang tính khuyến khích, chưa có tính cưỡng chế cao. Mặt khác, các địa phương chưa có thiết bị, phương tiện thu gom riêng đối với từng loại chất thải được phân loại, chất thải được vận chuyển chung trong cùng thiết bị, phương tiện và cơ sở xử lý chỉ áp dụng một phương pháp xử lý chung. Do vậy, việc phân loại chất thải rắn tại nguồn chưa có hiệu quả.

Đoàn viên, thanh niên dự hội nghị phân loại rác tại nguồn do báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Bắc Giang tổ chức tại huyện Lạng Giang.

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch về việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang,

Việc ban hành kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, từng bước hình thành thói quen và ý thức tự giác thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn ở từng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Lộ trình yêu cầu việc hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được thực hiện ngay sau khi kế hoạch được ban hành; triển khai, thực hiện đồng bộ, rộng khắp tại các địa phương, đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chậm nhất là ngày 31/12.

Các bạn đoàn viên dự hội nghị tập huấn phân loại rác thải tại nguồn.

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 100% các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được trang bị kiến thức về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn ở đô thị đạt 90%, ở xã đạt tỷ lệ 70%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý theo quy định tại đô thị đạt trên 98%; tại nông thôn đạt trên 90%. Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định đạt trên 98%.

Đoàn viên và thanh niên tiên phong phân loại rác thải

Ông Sáng cho biết thêm, hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được thực hiện từ một số năm trước. Đặc biệt, năm 2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định phê duyệt đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025”.

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã tổ chức quán triệt, triển khai đề án trên địa bàn toàn tỉnh đối với đại diện lãnh đạo UBND, chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn, cán bộ, hội viên nòng cốt tại 10 huyện, thành phố. Công tác phân loại rác thải tại nguồn đã được triển khai đến 100% các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh để biết, tham gia thực hiện đề án.

Tuổi trẻ Bắc Giang nhặt rác bảo vệ môi trường.

Tuy vậy, hiệu quả thu về còn khiêm tốn, bên cạnh những nguyên nhân như trên thì kinh phí thực hiện cho phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cao; chưa nhận được sự hưởng ứng của chính quyền địa phương và thiếu chương trình truyền thông mang tính tổng thể về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Ông Sang cho rằng, việc làm đầu tiên và quan trọng nhất là việc nâng cao ý thức và nhận thức cho tất cả người dân đặc biệt là thế hệ trẻ, phải được tiến hành toàn diện, trong một thời gian dài, phát huy tối đa tính tiếp cận của phương tiện truyền thông, báo chí, mạng xã hội là một trong các yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của phân loại rác tại nguồn.