Phạm nhân của Trại giam Đại Bình bị bắt lại sau 2 ngày bỏ trốn

TPO - Đặng Bảo Duy bị Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) bắt giữ khi đang chạy xe máy băng qua trạm thu phí Định An, thuộc địa bàn huyện này.

Phạm nhân Đặng Bảo Duy vừa bị Công an Đức Trọng bắt giữ

Vào 17 giờ hôm nay (18/10), Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Đức Trọng bắt giữ phạm nhân trốn trại Đặng Bảo Duy (tên gọi khác K’Duy, 28 tuổi, ngụ xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) tại khu vực trạm thu phí Định An (Đức Trọng).

Duy bị bắt tại trạm thu phí Định An

Theo Công an huyện Đức Trọng, nhận được tin báo Duy dùng xe máy chở một thanh niên từ tỉnh Khánh Hòa lên TP Đà Lạt, Đội Cảnh sát Hình sự đã đón lõng tại trạm thu phí Định An, tóm gọn cả hai đối tượng và tạm giữ chiếc xe máy mang biển số 79N2 -775.62

Chiếc xe Duy sử dụng khi đào tẩu

Qua xác minh, Công an huyện Đức Trọng bước đầu xác định người đi cùng Duy tên là Trí, đã có 1 tiền án 18 tháng về tội trộm cắp tài sản, chấp hành án trại A2. Hai đối tượng này từng quen nhau trong trại giam.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Đặng Bảo Duy đang chấp hành bản án 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản ở Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10 Bộ Công an, đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng). Sáng 16/10, Duy được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc) để khám bệnh. Tại đây, lợi dụng sơ hở, Duy trèo qua trần nhà bỏ trốn.

Sau khi Trại giam Đại Bình phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Duy, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai lực lượng hỗ trợ trại giam truy bắt. Sau 2 ngày đeo bám quyết liệt, đến chiều 18/10, Công an huyện Đức Trọng đã bắt giữ Duy.

Công an địa phương đang hoàn tất thủ tục bàn giao Duy cho Trại giam Đại Bình để tiếp tục xử lý theo quy định.