Nước sông nổi bọt trắng như mây, nồng nặc hôi thối

TPO - Ngày 2/11, tại khu vực đập Cầu Đỏ (đoạn giáp ranh xã Tân Hưng và phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), nước sông Dinh xuất hiện rất nhiều bọt trắng trôi nổi theo từng đám, có mùi hôi nghi là hoá chất.

Bọt trắng trên sông kéo dài hơn 1km từ cửa đập Cầu Đỏ đến Nhà máy nước Sông Dinh, TP. Bà Rịa.

Tình trạng xuất hiện bọt trắng, bốc mùi khó chịu đã xuất hiện nhiều ngày qua. Người dân đã phản ánh đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý. Một số người dân sống hai bên dòng sông cho biết, đây không phải là lần đầu tiên khu vực này có hiện tượng trên.

Bọt trắng nổi trên sông Dinh, TP. Bà Rịa.

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, đơn vị đã chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường đi thực tế để lấy mẫu nước, xác minh nguyên nhân và tiến hành xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường, để có cơ sở xác minh nguyên nhân, đoàn sẽ đi kiểm tra thêm 2 vị trí khác gồm đập 10 cửa ở phường Phước Hưng và khu vực đầu nguồn dòng sông là suối Giao Kèo tại thị xã Phú Mỹ để lấy mẫu nước.

Tỉnh chỉ đạo khẩn

Cũng trong ngày 2/11, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và Công ty TNHH KBEC Vina, Công ty TNHH Môi trường Quý Tiến khắc phục sự cố vỡ đê bao bãi chôn lấp của Công ty TNHH KBEC Vina.

Cụ thể, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Công ty TNHH KBEC Vina chịu trách nhiệm toàn diện đối với các vấn đề môi trường do sự cố gây ra và có kế hoạch ứng phó, khắc phục sự cố.

Cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu nước điều tra nguyên nhân hiện tượng nước chuyển màu.

Công ty này phải gia cố bờ đê bị vỡ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; khẩn trương thu gom toàn bộ nước rỉ rác trong bãi và ngoài bãi để xử lý, không để nước rỉ rác chảy tràn ra suối Giao Kèo (xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ). Đồng thời, phối hợp cùng Công ty TNHH môi trường Quý Tiến chuyển nước rỉ rác về xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung Tóc Tiên.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng giao các sở, ngành liên quan giám sát việc thực hiện gia cố bờ đê bị vỡ và theo dõi nguồn nước suối Giao Kèo trong thời gian khắc phục sự cố.

Theo Sở Tài nguyên Môi trường, vào ngày 30/9, một đoạn đê bao bãi chôn lấp của Công ty TNHH KBEC Vina bị sự cố, làm nước rỉ rác chảy tràn ra khu đất của Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 28/10, tại nhà máy xử lý chất thải lỏng sinh hoạt - Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Nam, khu vực tường phía tây bắc khu hồ chứa chất thải lỏng sinh hoạt (nguyên liệu xử lý) của nhà máy xảy ra sự cố làm bờ bao của hồ chứa chất thải lỏng sinh hoạt và một phần tường rào bị vỡ.

Chiều ngang chân tường vỡ khoảng 3m, chiều cao bờ bao khoảng 5m. Toàn bộ nước trong hồ chứa (diện tích hồ khoảng 5.000 m2) theo khu vực tường bao vỡ chảy tràn ra khu đất liền kề (thuộc quyền sử dụng của Công ty CP Khoa học Công nghệ Việt Nam - Busadco), diện tích khoảng 28.000 m2.

Khu vực hồ chứa chất thải sinh hoạt của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Nam, nằm trong khu xử lý chất thải Tóc Tiên, xã Tóc Tiên bị vỡ.

Sau đó, nước thải tiếp tục chảy vào phần đất do Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và chảy ra mương nắn suối. Tại đây, nước thải có màu nâu đen, xuất hiện lớp bọt màu trắng. Nước thải tiếp tục theo mương nắn suối chảy ra suối Giao Kèo (giáp hai xã Tóc Tiên và Châu Pha, thị xã Phú Mỹ) về phía đập tràn thuộc xã Châu Pha. Đến 17h30 ngày 28/10, toàn bộ nước thải trong hồ chứa đã cạn, chỉ còn bùn dưới đáy hồ.

UBND thị xã Phú Mỹ đã chỉ đạo UBND xã Tóc Tiên phối hợp với các ngành chức năng xử lý vụ việc theo đúng quy định, giao Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với Công an thị xã Phú Mỹ, các liên ngành kiểm tra, xác định nguyên nhân, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc.