Nữ tài xế xe Camry tông 8 xe máy ở Sài Gòn khai do đạp nhầm chân ga

TPO - Xe ô tô Camry đang lưu thông đến gần giao lộ thì bất ngờ lao tới trước tông hai người bay lên nắp capo rồi tiếp tục tông 8 xe máy khác khiến ít nhất 10 người bị thương.  Khai với cơ quan chức năng, nữ tài xế cho rằng do đạp nhầm chân ga.
Hiện trường vụ việc.

Liên quan đến vụ xe ô tô tông hàng loạt xe máy tại giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM khiến ít nhất 10 người bị thương, cơ quan chức năng đã làm việc với tài xế để điều tra vụ việc.

Bước đầu, Công an xác định tài xế lái Nguyễn Thị Quỳnh (23 tuổi, quê Lâm Đồng) điều ô tô 4 chỗ biển số 49A-329.00 lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh theo hướng đi bến xe Miền Đông.

Nhiều xe máy bị tông hư hỏng nặng.
Xe ô tô tông vào trụ điện biến dạng phần đầu.

Đến giao lộ Ung Văn Khiêm thì tông liên tiếp vào 8 xe máy khiến ít nhất 10 người bị thương. Chiếc ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè, húng đổ biển báo giao thông rồi tông vào trụ điện mới chịu dừng lại.

Sau vụ việc, tài xế được đưa về trụ sở công an làm việc, bước đầu, Công an xác định nữ tài xế không sử dụng rượu bia khi lái xe, không dương tính với ma túy. Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn bước đầu xác định là do đạp nhầm ga. Hiện cơ quan công an vẫn đang lấy lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.