Nhìn gần dàn pháo hoa tầm cao 1.600 quả đón giao thừa ở Sài Gòn

TPO - Để phục vụ người dân Sài Gòn đón giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, dàn pháo hoa tầm cao với 1.500 quả cùng dàn pháo tầm thấp, pháo hỏa thuật đã được triển khai lắp ráp tại đường hầm sông Sài Gòn.

Chiều 15/2 (30 Tết), có mặt tại khu vực chuẩn bị bắn pháo hoa chào đón giao thừa Tết Mậu Tuất 2018 tại đường hầm sông Sài Gòn (quận 2), phóng viên Tiền Phong ghi nhận mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành.

Bộ Tư Lệnh TPHCM cho biết tại điểm bắn hầm Thủ Thiêm, Quận 2 sẽ được bố trí khoảng 1.600 quả pháo tầm cao kết hợp 30 dàn pháo tầm thấp, pháo hỏa thuật để tạo ra nhiều hình mẫu hoa văn đặc sắc mới lạ hơn so với mọi năm.

Điểm bắn pháo hoa hầm Thủ Thiêm bên sông Sài Gòn là điểm bắn tầm cao duy nhất trong 7 điểm bắn pháo hoa đón giao thừa 2018.

Tại đây, với sự kết hợp của 1.500 quả pháo tầm cao, 30 dàn pháo tầm thấp và pháo ảo thuật để tạo cho phần biểu diễn đa dạng phong phú, tạo điểm nhấn với chủ đề "khát vọng vươn xa".

Trong chiều 30 Tết, hệ thống dây điện dẫn từ trung tâm điều khiển ra các dàn pháo hoa sẽ được kết nối để chờ giờ khai hỏa.

Hiện lực lượng chức năng đã hoàn tất việc lắp ráp bệ pháo.

Những qủa pháo được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo việc phục vụ người dân đón giao thừa.

Sau khi được kiểm tra, các quả pháo sẽ được cho vào họng pháo, bịt bằng túi nilon để đề phòng trời mưa.

Khu vực điều khiển đặt cách xa dàn pháo để đảm bảo an toàn.

Các chiến sĩ kiểm tra hôp phát hỏa, mỗi hộp có 100 nút bấm.

Hệ thống điều khiển kết nối với dàn pháo hoa bằng các hộp phát hỏa. 

Dàn pháo hoa tầm cam sẽ được bắn trong 15 phút tại hầm Thủ Thiêm để phục vụ người dân Sài Gòn đón Giao thừa Tết Nguyên đán 2018