Nhà máy điện hạt nhân đóng cửa vì… sứa

TPO- Một trong những lò phản ứng hạt nhân lớn nhất trên thế giới tại Thụy Điển vừa phải đóng cửa vì một “làn sóng sứa” cực lớn làm tắc đường ống dẫn nước.
Nhà máy điện hạt nhân Oskarshamn phải đóng cửa tạm thời vì sứa

Nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân Oskarshamn ở đông nam Thụy Điển đã phải vất vả sửa chữa lại lò phản ứng số 3 vào hôm 29/9 sau khi hàng tấn sứa gây tắc đường ống dẫn nước lạnh vào turbine của nhà máy.

Hôm qua, 1/10, các đường ống đã được làm sạch, các kỹ sư cũng đang chuẩn bị khởi động lại lò phản ứng, ông Anders Osterberg, phát ngôn viên công ty OKG, công ty điều hành nhà máy phát điện này cho biết.

Đây không phải lần đầu tiên sứa gây rắc rối cho các nhà máy điện hạt nhân. Năm ngoái, cơ sở hạt nhân Diablo Canyon ở California, Mỹ đã phải đóng cửa hai lò phản ứng do đường ống bị sứa làm tắc.

Các nhà máy điện hạt nhân cần dòng nước chảy liên tục để làm mát lò phản ứng và hệ thống turbine, đây là lý do tại sao nhiều nhà máy điện hạt nhân được xây dựng cạnh các nguồn nước lớn.

Phan Yến
Theo News24

Theo Dịch