Người Sài Gòn đổ xô đi công viên 'trốn nắng' ngày lễ 30/4

TPO - Ngày 30/4, thời tiết Sài Gòn tiếp tục nắng nóng oi bức, hàng nghìn người dân đã tìm đến các công viên, khu vui chơi giải trí để "trốn nóng" khiến các điểm vui chơi đông nghẹt người.

Ngày 30/4, bước vào ngày thứ 3, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày, hàng nghìn người dân Sài Gòn tiếp tục đổ về các điểm vui chơi giải trí.

Ghi nhận của phóng viên tại khu du lịch Đầm Sen, quận 11, TPHCM, từ sáng sớm đã có hàng nghìn người đổ về đây để "trốn nắng".

 Để có thể nán lại điểm vui chơi lâu và tiết kiệm chi phí, nhiều người chuẩn bị sẵn đồ ăn, thức uống đem theo.

Dù thời tiết nắng nóng nhưng hầu hết các điểm vui chơi đều chật kín khách.

   

Dù giá vé vào Đầm Sen ngày lễ tăng cao hơn nhiều so với ngày thường nhưng người dân vẫn ùn ùn kéo đến.

   

 Do lượng khách hàng quá đông nên các điểm bán vé trò chơi luôn trong tình trạng quá tải.

   
Nhiều người phải xếp hàng dài đợi gần 30 phút mới vào được quầy mua vé, lên tham gia các trò chơi.
Cả khu vui chơi dành cho người lớn và trẻ em đều đông kín người dân.
Sau nhiều giờ tham quan công viên và tham gia các trò chơi, nhiều người tập trung tại các bãi cỏ nghỉ ngơi, ăn uống.
   

Người dân nằm, ngồi la liệt trên các bãi cỏ, dưới các bóng cây cổ thụ để trốn nắng.

 Đến gần 13h chiều, các khu vực bán vé trò chơi, nghỉ ngơi vẫn đông nghẹt khách.