Người Hà Nội 'chôn chân' trong mưa phùn gió bấc đến công sở ngày đầu tuần

TPO - Sáng 6/2, do là thứ 2 đầu tuần nên lượng phương tiện lưu thông nhiều. Nhiều người đã chọn đi ô tô thay vì xe máy để tránh mưa phùn và thời tiết nồm ẩm khó chịu.

Nhiều tuyến đường như đê Nguyễn Khoái nối với cầu Vĩnh Tuy, đường Vành đai 2, đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh... các phương tiện nối đuôi nhau thành hàng dài.

Dải phân cách cứng phân làn ô tô và xe gắn máy trên trục đường Nguyễn Trãi không còn tác dụng trong đầu giờ sáng như thế này.

Xe buýt bị "vây" giữa "biển" người và xe.

Cảnh sát giao thông vất vả phân luồng đoạn đầu đường Kim Giang giao tiếp với trục đường Nguyễn Trãi.

Xe cứu thương không thể di chuyển.

Khoảng 8 giờ sáng, một chiếc xe đón dâu cũng chung cùng cảnh ngộ "đứng im tại chỗ".

Do thời tiết rét và khô kéo dài nhiều ngày làm nhiệt độ mặt nền, sàn nhà rất thấp. Sau đó gió nồm mang không khí ẩm từ biển thổi vào đất liền, khối không khí này có nhiệt độ ngưng tụ sương tương đối cao, trong lúc nhiệt độ mặt nền, sàn vẫn còn thấp hơn cả nhiệt độ điểm sương của không khí vì chưa bắt kịp với nhiệt độ không khí, nên hiện tượng đọng nước đã xảy ra.

Thời tiết nồm ẩm sẽ diễn ra phổ biến ở khu vực miền Bắc đặc biệt là Hà Nội từ tháng 2 đến tháng 4 hằng năm.

Thời gian mỗi đợt thời tiết nồm ẩm kéo dài vài ngày.

Chỉ khi nào gió mùa Đông Bắc tràn về mới có thể chấm dứt hoặc thay đổi được hiện trạng thời tiết khó chịu đó.

Dù chỉ mưa phùn nhẹ kèm nồm ẩm, nhưng người tham gia giao thông vẫn phải lụp xụp trong áo mưa tránh gió và nước bắn bẩn từ mặt đường.

Thời tiết nồm ẩm nhiều lúc trong ngày đạt ngưỡng 100% và đây là điều kiện lý tưởng để nấm mốc phát triển.

Dự báo trong đợt này, tình trạng sương mù, mưa phùn buổi đêm về sáng, độ ẩm cao ở các tỉnh miền Bắc được dự báo sẽ duy trì liên tục trong khoảng nửa đầu tháng Hai.