Người dân lo nhà bị sập bên dự án chậm tiến độ ở Đà Nẵng

TPO - Dự án cống thoát nước Khe Cạn đi qua địa bàn phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) không chỉ thi công ì ạch mà còn khiến nhiều ngôi nhà bị nứt, sụt lún, nghiêng so với ban đầu. Hàng chục hộ dân ở đây đang phải sống trong nơm nớp lo sợ nhà sập bất cứ lúc nào. 

Người dân bên dự án cống thoát nước lo nhà sập. Video: Nguyễn Thành

Dự án cống thoát nước Khe Cạn đoạn từ chợ Chiều đến khu dân cư Phước Tường thuộc địa phận các tổ 12, 13, 14, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ dài 1.318m. Dự án bắt đầu từ năm 2018 nhưng phải đến năm 2022 mới xong phần giải phóng mặt bằng và tiến hành thi công.

Tuyến cống này thuộc hợp đồng 1.7 có giá trị xây lắp gần 15 tỷ đồng do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam là đơn vị được giao thi công. Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ, thi công ì ạch, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, khiến người dân rất bức xúc, nhiều lần phản ánh lên chính quyền.

Trước phản ánh của dân, lãnh đạo HĐND TP Đà Nẵng đã kiểm tra và yêu cầu các đơn vị liên quan bằng mọi giá phải dứt điểm trong tháng 3/2023, đồng thời có phương án hỗ trợ, đền bù phù hợp cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định, để đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân.

Dù đã cam kết thực hiện nhưng đến ngày 31/3, nhiều đoạn của dự án chạy qua nhà dân vẫn còn ngổn ngang, chưa thể thông tuyến.

Để phục vụ dự án, nhiều gia đình phải đi thuê nhà ở tạm để đơn vị thi công có mặt bằng, nhưng đến nay thời gian thuê đã gần hết mà công trình vẫn chưa xong. Một số gia đình có nhà cửa bị phá dỡ một phần, nứt lún, thậm chí có nhà bị nghiêng nhưng vẫn chưa được giải quyết đền bù, hỗ trợ thỏa đáng.

Lãnh đạo UBND phường Hòa An cho biết: Dự án cống thoát nước Khe Cạn qua địa bàn phường bắt đầu từ năm 2018, cả chính quyền, người dân đều rất cố gắng trong việc giải phóng, cho mượn mặt bằng nhưng nhà thầu thi công trễ tiến độ đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt, làm ăn của bà con.

Quá trình thi công còn gây ảnh hưởng đến kết cấu nhà cửa của người dân xung quanh.

Nhiều nhà cửa của người dân bị nứt, hư hỏng kết cấu do ảnh hưởng của quá trình thi công, song vẫn chưa được kiểm định, hỗ trợ, đền bù, người dân phải sống trong nơm nớp lo âu.

Tường nhà ông Nguyễn Thành Đông ( tổ 13 phường Hòa An) nứt trước và sau thi công. Ông Đông cho biết: ngoài việc tường nhà nứt, gạch nền bung do sụt lún, nhà của ông còn bị nghiêng. Nếu dùng máy đo chiếu từ trên xuống dưới nhà đã nghiêng hẳn 15cm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tuy nhiên, mức giá đền bù hỗ trợ đưa ra là quá thấp nên gia đình ông đang yêu cầu xem xét lại.

Một nhà dân phải đập bỏ một phần để thi công dự án, nhưng với tiền hỗ trợ đền bù thấp, người dân chưa thể sửa sang lại.

Chính quyền địa phương và người dân đều mong muốn dự án sớm hoàn thành, các bên liên quan giải quyết việc đền bù thỏa đáng để người dân sớm ổn định lại cuộc sống.