Ngôi làng nguy hiểm nhất thế giới hút khách du lịch

TPO - Ngôi làng Gouliang ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, được mệnh danh là làng nguy hiểm nhất thế giới bởi nằm ở vách núi dựng đứng cao tới 1.700 mét.
Mới đây, một đường hầm xuyên ngang vách đá ở độ cao 200 mét được xây dựng khiến việc đi lại của người dân trở nên dễ dàng hơn.

Làng Gouliang ngày càng hấp dẫn du khách vì vẻ đẹp hoang sơ hiếm có. 

Dân làng trước đây chỉ dựa vào chiếc thang 720 bậc, qua hành trình đầy nguy hiểm  để tiếp cận với thế giới bên ngoài. 

Khung cảnh ngôi làng nhìn từ trên cao

Các em học sinh ngồi bên vách đá cheo leo ôn bài

Xe ô tô đi xuyên qua vách núi để tới ngôi làng

Ngôi làng khá đông dân cư

Một nông dân phơi quả sơn tra trên vách núi

Theo Theo Chinadaily