Nghi vấn Triều Tiên phát triển máy bay không người lái mới dùng bản sao tên lửa Mỹ

TPO - Quân đội Mỹ đang theo dõi sát sao một loại máy bay không người lái (UAV) mới của Triều Tiên sử dụng “bản sao kỹ thuật đảo ngược” của tên lửa Hellfire dành cho UAV Mỹ MQ-9 Reaper và RQ-4 Global Hawk, Business Insider ngày 16/10 dẫn lời một tướng quân đội Mỹ.

“Triều Tiên gần đây trình làng một UAV đa nhiệm và trinh sát, sử dụng bản sao kỹ thuật đảo ngược của tên lửa Hellfire, tương tự như RQ-4 và MQ-9”, Chuẩn tướng Patrick Costello phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Quân đội Mỹ năm 2024 hôm 15/10.

Ông Costello, người giám sát hệ thống phòng thủ tên lửa và không gian của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cho biết Triều Tiên chủ yếu phát triển UAV có trọng lượng khoảng 600 kg hoặc nhẹ hơn.

Ông Costello đang quan tâm một cặp UAV mà Triều Tiên trưng bày vào tháng 7/2023, trông giống MQ-9 Reaper và RQ-4 Global Hawk, hai trong số những UAV tiên tiến nhất của quân đội Mỹ.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên lúc đó đưa tin, các UAV này là “mới được phát triển” và phát video về một chiếc UAV phóng tên lửa. Điều này khiến phương Tây so sánh với tên lửa dẫn đường Hellfire được sử dụng trong các hệ thống của Mỹ.

Khả năng chính xác của các UAV và vũ khí mới của Triều Tiên vẫn chưa được làm rõ. Nếu tên lửa của Triều Tiên thực sự được dẫn đường thì cũng không rõ chúng sử dụng hệ thống nào.

Máy bay không người lái tấn công trong một cuộc duyệt binh tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 27/7/2023. Ảnh: KCNA.

Nhận xét của tướng Costello giờ đây cho thấy đánh giá của quân đội Mỹ rằng các UAV này ít nhất đã được chế tạo với một số hiểu biết về phần cứng của Mỹ.

Nhận xét của ông là một phần của bài thuyết trình về các mối đe dọa từ UAV tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, khi các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ nói về nhu cầu chuẩn bị tốt hơn cho chiến tranh bằng UAV, đặc biệt là khi các UAV nhỏ đóng vai trò lớn dần trong các xung đột gần đây như ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã yêu cầu ngân sách 2,4 tỷ USD cho hệ thống UAV trong năm tài chính 2025 kết thúc vào ngày 30/9. Danh sách các khoản cần tài trợ mà Quân đội Mỹ chưa đáp ứng được trong năm tài chính này bao gồm khoảng 741 triệu USD cho các hệ thống chống UAV và phòng không.

Ngành công nghiệp UAV cũng đang thúc đẩy sự phát triển của các nhà thầu quốc phòng mới, như Anduril đang thực hiện hợp đồng 10 năm trị giá 1 tỷ USD với Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Mỹ để phát triển công nghệ chống UAV.

Đầu tháng này, Lầu Năm Góc ký hợp đồng 250 triệu USD với công ty khởi nghiệp này để có 500 UAV Roadrunner tái sử dụng và công nghệ phá sóng pulsar của hãng.

UAV mới của Triều Tiên trông giống máy bay không người lái của Mỹ MQ-9 Reaper (trong ảnh: MQ-9 Reaper đang phóng tên lửa). Ảnh: Military Watch.

Tên lửa “Lửa địa ngục”

Hellfire (AGM-114 Hellfire) là một loại tên lửa dẫn đường bằng laser, chủ yếu được sử dụng cho các nhiệm vụ tấn công chính xác cao. Ban đầu, tên lửa này được phát triển vào cuối thập niên 1970 để tiêu diệt các phương tiện bọc thép, đặc biệt là xe tăng, nhưng sau này được cải tiến để phù hợp với nhiều loại mục tiêu khác nhau, từ công sự, tàu thuyền đến mục tiêu di động.

Một số đặc điểm chính của tên lửa Hellfire:

-Hệ thống dẫn đường: Hellfire chủ yếu sử dụng hệ thống dẫn đường bằng laser, tức là nó theo dõi tín hiệu laser phản xạ từ mục tiêu để tấn công với độ chính xác cao. Ngoài ra, một số biến thể của Hellfire cũng sử dụng radar dẫn đường để tăng khả năng hoạt động trong các điều kiện thời tiết xấu.

-Nền tảng phóng: Tên lửa Hellfire được triển khai trên nhiều nền tảng khác nhau, từ trực thăng chiến đấu như AH-64 Apache, UAV như MQ-9 Reaper, đến phương tiện mặt đất và tàu chiến nhỏ.

-Tầm bắn: Tên lửa Hellfire có tầm bắn từ khoảng 8-11 km tùy thuộc vào phiên bản.

-Các biến thể: Hellfire có nhiều biến thể khác nhau để phù hợp với các nhiệm vụ và mục tiêu đa dạng. Ví dụ, AGM-114K được sử dụng cho nhiệm vụ chống tăng, trong khi AGM-114N dùng đầu đạn nhiệt áp để tiêu diệt mục tiêu trong công sự hoặc khu vực kín.

Hellfire chủ yếu sử dụng hệ thống dẫn đường bằng laser. Ảnh: AIISource.

Tên lửa Hellfire đã trở thành một trong những vũ khí tấn công chính xác phổ biến nhất trong quân đội Mỹ, nhờ tính linh hoạt và khả năng tiêu diệt mục tiêu hiệu quả.

Theo Business Insider, Military Watch