Nghệ An: Sốt xuất huyết làm 106 người mắc bệnh

TPO - Tính đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An có 106 trường hợp nhiễm sốt xuất huyết, các ổ dịch lớn nhất tại xã Diễn Ngọc, Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu.
Bệnh nhân điều trị tại Trạm xá Diễn Ngọc.

Ngày 9/8, thông tin từ Sở Y Tế Nghệ An cho biết, trên địa bàn tỉnh đang xảy ra dịch sốt xuất huyết. Trước tình trạng nguy cơ bùng phát trên diện rộng, Sở Y tế đã khẩn trương triển khai công tác khống chế, kiểm soát dịch.

Theo số liệu mới nhất mà Sở Y Tế Nghệ An cung cấp, từ đầu năm 2017 đến nay có tất cả 106 người mắc sốt xuất huyết và 4 người nghi ngờ mắc. Đặc biệt vào tháng 7, dịch sốt xuất huyết bùng phát và diễn biến phức tạp tại xã Diễn Thịnh và xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, khiến 94 người mắc bệnh.

Tại xã Diễn Thịnh, dịch sốt xuất huyết xảy ra vào ngày 3/7 khiến 19 người mắc bệnh và đã được điều trị khỏi bệnh. Đến nay, trên địa bàn xã này không xuất hiện bệnh nhân mới, về cơ bản ổ dịch đã được cơ quan y tế khống chế, dập tắt. Tại xã Diễn Ngọc, dịch sốt xuất huyết bùng phát vào ngày 10/7, theo số liệu mới nhất thì có 13 người mắc mới, 46 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh, 24 bệnh nhân đang được điều trị (ở bệnh viện 8 người, trạm xá 13 người, ở nhà 3 người).

Cơ quan chức năng hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường.

Một diễn biến khác, thông tin từ Bệnh viện ĐK khu vực Tây Bắc Nghệ An cho biết, trong 1 tuần nay, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 6 ca nhiễm sốt xuất huyết, trong đó 1 ca nhiễm nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Những bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện này đều là những người trở về từ các địa phương có dịch bệnh như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Các trường hợp mắc bệnh có độ tuổi từ 15 đến 30 tuổi. Tương tự, tại huyện Quỳ Hợp phát hiện 4 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, những người này đều làm ăn từ Hà Nội, Lào trở về.

Nghệ An là tỉnh có sự lưu hành rộng rãi muỗi aedes truyền bệnh sốt xuất huyết nên  nguy cơ dịch bùng phát và lan rộng trên địa bàn tỉnh là rất cao. Trước tình hình đó, Sở Y Tế Nghệ An đã ra công văn gửi UBND các huyện, thị xã, Trung tâm Y tế khẩn trương triển khai các biện pháp, công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Đặc biệt, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch: Tổ chức diệt lăng quăng/bọ gậy, duy trì hoạt động này 1 tuần/1 lần, phun hóa chất diệt muỗi diện rộng tại 100% các hộ gia đình tại khu vực ổ dịch theo chỉ định của ngành y tế.

Trung tâm y tế phối hợp với các đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình nhằm phát hiện sớm các trường hợp bệnh, xử lý ngay và triệt để ổ dịch; tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác giám sát, điều trị và các biện pháp phòng chống dịch tại cộng đồng. Các cơ sở y tế sẵn sàng cấp cứu và điều trị bệnh nhân, thực hiện chuyển tuyến kịp thời tránh tình trạng bệnh nhân không được chẩn đoán, phân loại một cách chính xác, không được điều trị dẫn tới tử vong...

Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do muỗi truyền, bệnh lưu hành ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hiện dịch sốt xuất huyết đang diễn diễn phức tạp; tính đến nay cả nước đã ghi nhận 48.988 trường hợp mắc, trong đó 14 ca tử vong.