Nga tuyên bố không dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần hai của Ukraine

TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết nước này không có kế hoạch tham dự bất kỳ hội nghị thượng đỉnh mới nào về Ukraine, vì các hội nghị chủ yếu được dành riêng để thúc đẩy "công thức hòa bình" của Kiev.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. (Ảnh: Tass)

Hồi tháng 6, Thụy Sĩ đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine với sự tham dự của hơn 90 phái đoàn. Nga không được mời đến sự kiện này. Một số nước, trong đó có Trung Quốc, đã từ chối tham gia với lý do vắng mặt Nga.

Hội nghị tập trung vào ba điểm trong công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bao gồm trao đổi tù binh, an ninh hạt nhân và an ninh lương thực.

Công thức hòa bình - được Kiev giới thiệu lần đầu tiên vào cuối năm 2022 - cũng bao gồm điều khoản yêu cầu Nga rút khỏi tất cả những vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố là của mình, nhưng Mátxcơva đã bác bỏ vì cho rằng nó xa rời thực tế.

Một số quốc gia tham dự hội nghị do Thụy Sĩ đăng cai đã từ chối ký vào tuyên bố chung cuối cùng, nhưng ông Zelensky vẫn coi đây là một thành công, và cho biết ông muốn tổ chức sự kiện thứ hai như vậy vào cuối năm nay. Ông cũng nói rằng Nga có thể cử một số đại diện đến các cuộc đàm phán trong tương lai.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với RIA Novosti hôm 11/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nhấn mạnh, Nga không có kế hoạch tham dự.

Ông nói: “Chúng tôi biết rằng Kiev và các đồng minh phương Tây của họ có ý định tổ chức một sự kiện tương tự hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ. Họ thậm chí còn nghĩ đến việc mời Nga”.

Theo ông Galuzin, Nga vẫn đang nghe thấy “những phát biểu mang hy vọng hão huyền về việc thông qua công thức của ông Zelensky”. Thứ trưởng cũng cáo buộc Ukraine và phương Tây “cố tình phớt lờ các sáng kiến khác nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Ông Galuzin nhấn mạnh: “Chúng tôi không chấp nhận những tối hậu thư như vậy và sẽ không tham gia những hội nghị thượng đỉnh như vậy”.

Tuyên bố của ông Galuzin được đưa ra sau khi hãng thông tấn Bloomberg trích dẫn nguồn tin riêng cho biết, Ukraine đang có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần hai trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Kiev mong muốn hội nghị lần này sẽ có sự tham gia của Nga.

"Việc thúc đẩy tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cho thấy sự sốt ruột của Ukraine khi phải đối mặt với viễn cảnh ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng", Bloomberg nhận định.

Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ giấu tên lại tỏ ra không chắc chắn về việc hội nghị thượng đỉnh với Nga và Ukraine có thể diễn ra hay không.

Trước đó, ông Trump từng nhiều lần khẳng định sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine trước khi nhậm chức vào tháng 1/2025 nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ông cũng chỉ trích việc Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine.

Theo RT