Mỹ vận động Ấn Độ ủng hộ quan điểm về xung đột ở Ukraine

TPO - Chính quyền nhiều cấp của Mỹ đã liên lạc với Ấn Độ để đề nghị New Delhi ủng hộ hoàn toàn quan điểm của Washington đối với cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là để đáp trả những mối đe doạ từ quốc gia láng giềng. Ông cũng cảnh báo các nước khác sẽ “chịu hậu quả chưa từng thấy” nếu cố can thiệp vào chiến dịch.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức. (Ảnh: ANI)

“Chúng tôi sẽ tham vấn với Ấn Độ (về cuộc khủng hoảng). Chúng tôi vẫn chưa giải quyết vấn đề đó hoàn toàn”, Tổng thống Mỹ Biden nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng để trả lời câu hỏi rằng liệu Ấn Độ có hoàn toàn ủng hộ quan điểm của Mỹ về bước đi của Nga hay không.

Ấn Độ có quan hệ hữu nghị lâu đời và vượt qua nhiều thử thách với Nga. Trong khi đó, quan hệ đối tác chiến lược giữa Ấn Độ với Mỹ cũng đã phát triển với tốc độ chưa từng có trong một thập kỷ rưỡi qua.

Trong buổi thông tin nền với các phóng viên, một quan chức của chính quyền Mỹ đã lái chệch các câu hỏi liên quan đến quan điểm của Ấn Độ về khủng hoảng Ukraine tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Tuy nhiên, ở hậu trường, các quan chức Mỹ bày tỏ không hài lòng về quan điểm mà Ấn Độ đưa ra. Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi đang duy trì sự độc lập chiến lược.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin vừa qua, ông Modi nhắc lại quan điểm rằng khác biệt từ lâu giữa Nga và NATO chỉ có thể giải quyết thông qua đối thoại trung thực và chân thành.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng kêu gọi dừng bạo lực ngay lập tức và kêu gọi tất cả các bên nỗ lực để quay lại đối thoại và đàm phán ngoại giao, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết.

Theo Reuters, NDTV