Mỗi năm, biển 'nuốt' hơn 1.000 ha đất ĐBSCL

TP - Tại “diễn đàn Đồng bằng sông cửu Long (ĐBSCL) năm 2015” (diễn ra tại TPHCM trong hai ngày 2 và 3/2), Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát cho biết nhiều vùng ven biển các tỉnh ĐBSCL đang bị sạt lở nghiêm trọng, mỗi năm cuốn trôi trên 1.000 ha đất ở và sản xuất của người dân.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, Chính phủ đã phê duyệt danh mục 62 dự án ưu tiên cấp bách về biến đổi khí hậu trong đó có 17 dự án thuộc các tỉnh ĐBSCL. 8/17 dự án liên quan đến xây dựng, nâng cấp đê sông, đê biển, hệ thống ngăn mặn. Chương trình củng cố và nâng cấp ĐBSCL dự kiến đầu tư hệ thống đê biển trị giá 30.000 tỷ đồng.