Lộ mật tàu hộ vệ tối tân nhất Nga Boykiy

Lần đầu tiên những hình ảnh về buồng lái cùng hệ thống ống phóng tên lửa trên tàu hộ vệ Boykiy của Nga được tiết lộ công khai. Con tàu này từ lâu đã được mệnh danh có khả năng hải chiến như chống ngầm, chiến đấu chống tàu mặt nước cực khủng. Nhưng hiếm ai có thể tiếp cận chi tiết Boykiy.

Tàu hộ vệ Boykiy được đóng theo Project 20380, bắt đầu đi vào phục vụ Hạm đội Baltic Nga từ năm 2013.

Con tàu này từ lâu đã được mệnh danh có khả năng hải chiến như chống ngầm, chiến đấu chống tàu mặt nước và hỗ trợ binh lính trên đất liền cực khủng. Nhưng hiếm ai có thể tiếp cận chi tiết con tàu này.

Tuy nhiên mới đây phóng viên Defensedingrussia.com đã có cơ may chụp được các bức ảnh chi tiết về hệ thống vũ khí và buồng lái của tàu tàng hình Boykiy. Ảnh: Boong trước thượng tầng tàu với bệ pháo hạm A190E 100mm.

Còn đây là hình ảnh buồng lái tối tân của Boykiy. Tàu hộ vệ này được trang bị các thiết bị tác chiến điện tử cùng cặp radar vô cùng mạnh mẽ.

Cận cảnh ụ pháo tự động chuyên đánh chặn tên lửa hành trình AK-630M cỡ 30 mm.

Cận cảnh tổ hợp tên lửa hành trình chống hạm Uran trên tàu.

Ngay đằng sau tháp pháo A190E là bệ phóng đứng chứa tên lửa 9M96E của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Redut.

Theo Theo Kiến thức