Liên minh châu Âu bế tắc vì không tìm được tiếng nói chung về việc hỗ trợ Ukraine

TPO - Liên minh châu Âu (EU) sẽ xem xét gói viện trợ quân sự trị giá 5 tỷ euro cho Ukraine, quan chức đối ngoại của khối này - ông Josep Borrell cho biết tại Kiev hôm 2/10. Tuy nhiên, sự phủ quyết của Hungary đối với Quỹ Hòa bình châu Âu (EPF) trị giá 500 triệu euro hiện vẫn chưa được rút lại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự một cuộc họp với các quan chức EU. Ảnh: Euro News

Một cuộc họp bất thường của các bộ trưởng ngoại giao EU tại Kiev vẫn không thể giúp khối này thông qua gói hỗ trợ quân sự trị giá 500 triệu euro cho Ukraine.

Hungary vẫn kiên định giữ quyền phủ quyết đối với gói viện trợ kể từ tháng 5, bất chấp lời kêu gọi liên tục của ông Josep Borrell

Ông Borrell nói trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba: “Tôi đã đề xuất một khoản chi song phương kéo dài nhiều năm mới cho Quỹ Hòa bình Châu Âu, lên tới 5 tỷ euro cho năm tới. Tôi hy vọng chúng ta có thể đạt được thỏa thuận trước cuối năm nay.”

Ông không đề cập đến khoản quỹ hiện tại mà Hungary đã phủ quyết từ tháng 5. Theo EuroNews, ông Borrell không đề cập đến quan điểm của Budapest mà chỉ nói rằng sự hỗ trợ của EU dành cho Kiev sẽ tiếp tục “về mọi mặt”.

Ngoại trưởng Peter Szijjarto của Hungary đã vắng mặt khi 26 thành viên khác của EU cử quan chức tới dự cuộc họp bất ngờ ở Kiev. Thay vào đó, Hungary cử một quan chức khác.

“EU vẫn thống nhất ủng hộ Ukraine”, ông Borrell nhấn mạnh trong cuộc họp báo. “Chúng tôi vẫn đoàn kết. Tôi không thấy bất kỳ quốc gia thành viên nào từ bỏ cam kết hỗ trợ Ukraine bằng các công cụ mà chúng tôi có.”

Ông Borrell tiết lộ hôm 1/10 rằng EU đã gửi cho Ukraine hơn 25 tỷ euro viện trợ quân sự từ tháng 2/2022, trong khi tổng số tiền hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo lên tới 85 tỷ euro. Ông cũng cam kết rằng khối sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev bất kể chuyện gì xảy ra ở Washington. Quốc hội Mỹ hôm 30/9 đã thông qua nghị quyết ngân sách tránh đóng cửa chính phủ mà không bao gồm nguồn tài trợ mới cho Ukraine.