Lâm Đồng bắt 2 đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm

TPO - Đài và Đông đã bị Công an tỉnh Đắk Nông và Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cùng ra quyết định truy nã nhiều năm nay. Hai đối tượng vừa bị bắt giữ khi trở về nơi thường trú.

Ngày 19/7, thông tin từ cơ quan chức năng, Công an huyện Đạ Tẻh vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng trốn truy nã vì tội “cướp tài sản” là Phạm Văn Đông (22 tuổi) và Phạm Văn Đài (30 tuổi, cùng trú tại huyện Đạ Tẻh).

Thủ đoạn của các đối tượng là mai phục ở những đoạn đường vắng vẻ và dùng gậy đập thẳng vào đầu người đi xe máy một mình vào ban đêm để cướp xe cùng các tài sản có giá trị khác.

Trong 10 ngày đầu tháng 7/2010, Đài và Đông đã táo tợn gây ra 3 vụ cướp giật tài sản tại dốc Khỉ, khu vực giáp ranh giữa hai huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên (Lâm Đồng).

Cũng trong năm này, hai đối tượng còn gây ra 2 vụ cướp và đã cướp giật được 2 xe máy ở huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông).

Quá trình tiến hành điều tra, các cơ quan chức năng ở tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng xác định Phạm Văn Đông và Phạm Văn Đài đã gây ra các vụ cướp nói trên và cùng ra Quyết định truy nã hai đối tượng này về tội “cướp tài sản”, thuộc đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Hai đối tượng vừa xuất hiện tại huyện Đạ Tẻh đã bị công an địa phương vây bắt.