Làm ăn thua lỗ, hai lãnh đạo công ty mang ô tô thuê đi cầm cố

TPO - Ngày 18/11, Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự giám đốc và phó giám đốc một công ty nội thất có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã vận động Phùng Ngọc Tuấn (SN 1996, trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) và Nguyễn Việt Linh (SN 1992, trú tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên) đầu thú về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Tuấn và Linh tại Cơ quan Công an

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Tuấn và Linh cùng góp vốn thành lập công ty kinh doanh nội thất tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên. Khoảng tháng 7, để phục vụ kinh doanh, Tuấn và Linh thuê 2 xe ô tô (1 xe ô tô nhãn hiệu Cruze trị giá khoảng 250 triệu đồng và 1 xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3 trị giá khoảng 400 triệu đồng) kèm theo toàn bộ giấy tờ xe để sử dụng

Do làm ăn thua lỗ, Tuấn và Linh đã cầm cố 2 chiếc xe ô tô trên với số tiền 300 triệu đồng rồi chiếm đoạt. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết thêm, Tuấn và Linh là giám đốc và phó giám đốc của công ty nội thất, song công ty này gần như không hoạt động.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Phùng Ngọc Tuấn và Nguyễn Việt Linh để điều tra xử lý theo quy định.