'Lái heo' làm giả giấy đi đường để qua các chốt phòng chống dịch

TPO - Làm giả giấy đi đường do UBND cấp, Toàn thực hiện đi lại giữa TP Biên Hòa với các địa phương phục vụ cho việc mua bán, vận chuyển heo.

Ngày 29/8, Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết đang cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật đối với trường hợp sử dụng giấy tờ giả để vận chuyển hàng hóa qua các chốt kiểm dịch COVID-19 từ TP Biên Hòa đến các điểm giao dịch mua bán heo trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

Lê Văn Đức với giấy đi đường giả

Trước đó, vào ngày 26/8, Tổ tuần tra cơ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Công an huyện Cẩm Mỹ kiểm tra xe ô tô BKS: 60A-753.49 do Lê Văn Đức (SN1983, trú tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa), điều khiển lưu thông trên tuyến Quốc lộ 56 đi xã Bảo Bình. Đức xuất trình giấy đi đường mang tên Lê Văn Đức là lái xe vận chuyển gia súc của một công ty được chính quyền cấp. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện ‘giấy đi đường’ của Đức là giấy giả.

Tại cơ quan công an, Lê Văn Đức đã thừa nhận việc sử dụng ‘giấy đi đường" giả để được qua chốt kiểm dịch COVID-19. Đức khai nhận là tài xế làm nghề vận chuyển, mua bán heo. Để dễ dàng vận chuyển heo qua lại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Đức đã nhờ một người tên Trung (chưa rõ họ tên) thiết kế mẫu ‘giấy đi đường’ có nội dung nơi cần đi, đến và có xác nhận của chính quyền địa phương. Sau đó, nhờ Lê Văn Hạnh trú tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa, in màu làm giả giấy đi đường để sử dụng qua các chốt kiểm dịch từ TP Biên Hòa đến các điểm mua bán heo trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.