Hoài Đức kỷ niệm 1.480 năm thành lập nước Vạn Xuân

TPO - Sáng 21/2, tại cụm di tích Đền - Đình thôn Giang Xá (thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã diễn ra khai mạc Lễ hội Giang Xá Xuân Giáp Thìn 2024 - Kỷ niệm 1.480 năm Lý Nam Đế lên ngôi Hoàng đế và thành lập nước Vạn Xuân.

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, đại diện lãnh đạo thành phố Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) và huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) và các sở, ngành, quận, huyện thành phố Hà Nội, cùng đông đảo cán bộ, nhân dân huyện Hoài Đức và du khách.

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Hoàng Trường - Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức - đã ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam nói chung và của quê hương Hoài Đức nói riêng.

Ông Nguyễn Hoàng Trường - Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức - đọc diễn văn trong lễ kỷ niệm.

"Chương trình nhằm tôn vinh giá trị truyền thống quý báu, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, thể hiện sinh động bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Từ đó phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh toàn dân hăng hái thi đua lao động sản xuất", Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức nhấn mạnh.

Sự kiện nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức của Lý Nam Đế - vị Hoàng Đế sáng lập ra nhà Tiền Lý và khai sinh nhà nước Vạn Xuân độc lập. Đây cũng là dịp quảng bá, thu hút đông đảo du khách đến lễ, dâng hương tại lễ hội và tham quan cụm di tích Đình - Đền Giang Xá.

Theo thần tích, Giang Xá là nơi Lý Nam Đế lớn lên và cũng là nơi ông tế trời đất khi khởi nghĩa năm 542. Năm 544, Lý Nam Đế lên ngôi Hoàng đế, lập kỷ nguyên Thiên Đức, đặt tên nước là Vạn Xuân. Lý Nam Đế không chỉ là người xưng Đế đầu tiên của nước Việt, mà việc ông lập nên nước Vạn Xuân đã đặt nền móng cho Lý Công Uẩn định đô tại Thăng Long sau này.

Để tưởng nhớ công ơn của Người, dân làng Giang Xá đã xây dựng ngôi đền Sinh Từ ngay trên mảnh đất quê hương Giang Xá. Năm 1989, cụm di tích Đền - Đình Giang Xá đã được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử Văn hóa cấp quốc gia.

Các tiết mục trong Lễ hội Giang Xá Xuân Giáp Thìn 2024 - kỷ niệm 1.480 năm Lý Nam Đế lên ngôi Hoàng đế và thành lập nước Vạn Xuân.

Trong khuôn khổ Lễ hội Giang Xá Xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra các hoạt động chính như nghi thức tế lễ và rước kiệu thánh theo phong tục truyền thống của địa phương, tổ chức lễ kỷ niệm 1.480 năm Lý Nam Đế lên ngôi Hoàng Đế và thành lập nước Vạn Xuân.

Ngoài ra, trong dịp diễn ra lễ hội, tại cụm di tích Đình – Đền Giang Xá còn có các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian, trưng bày ảnh, tư liệu về di sản...

Lễ hội Giang Xá diễn ra từ ngày 21 đến 23/2 (tức 12 đến 14 tháng Giêng Âm lịch).