Hiểm họa cây 'dọa' đổ trong mùa mưa bão

TPO - Cơn dông lốc vừa qua đã làm đổ nhiều cây xanh ở ở Hà Nội. Tuy nhiên, trên nhiều tuyến phố, vẫn còn những hàng cây có dáng đưng "nghiêng ngả" tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi mùa mưa bão.
Tại đường Láng, có nhiều cây nghiêng rất nguy hiểm cho người đi đường như cây số 105 trước số nhà 530 Đường Láng.

Trước số nhà 1130E đường Đê La Thành có 3 cây nghiêng tận sang phía nhà đối điện

Trên đường Kim Mã, một cây xà cừ có dáng đứng "ngả nghiêng"

Nhưng hàng cây uốn cong, vươn ra giữa đường

Cây xà cừ trước nhà 37 Nguyễn Thái Học đã được đánh dấu đốn hạ vì nghiêng ra ngoài đường

Một cây có dáng đứng nghiêng ngả trên đường Lê Duẩn.

Cách đó chục mét đã có 2 cây bị gãy đổ trong cơn dông lốc vừa qua.

Hàng cây nghiêng và bị đổ trên đường  Trần Nhân Tông đối diện khách sạn Niko

Trên đường Trần Nhân Tông dọc theo ven hồ Thuyền Quang cũng có nhiều cây nghiêng ra giữa đường

Cây xà cừ và cây bàng tại số 2 Giảng Võ

Tại ngã tư Quang Trung-Nguyễn Du vẫn còn những thân gỗ to vẫn chưa cắt bỏ hết khiến người đi đường bất an

Tại số 62 Trần Xuân Soạn, cây đa lâu năm đổ sập vào nhà dân trong trận dông lốc kinh hoàng vừa qua.