Hé lộ vũ khí của chiến đấu cơ Su-30SM không kích IS

Các chiến đấu cơ Su-30SM của Nga được trang bị tên lửa R-73 và R-27, liên tục xuất kích hộ tống phi đội ném bom các mục tiêu của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Các chiến đấu cơ Su-30SM là một trong số các loại máy bay mà Không quân Nga triển khai cho chiến dịch không kích phiến quân IS ở Syria. Theo mạng Sputnik, các máy bay Su-30SM chủ yếu làm nhiệm vụ hộ tống, bảo vệ các máy bay ném bom, máy bay cường kích làm nhiệm vụ không kích.

Kể từ khi Nga bắt đầu thực hiện các cuộc không kích IS, máy bay Su-30SM thường xuyên xuất hiện trên bầu trời Syria để bảo vệ máy bay ném bom. Đã có ghi nhận việc Su-30SM “cham trán” chiến đấu cơ Mỹ, Israel.

Theo hãng thông tấn Sputnik, chiến đấu cơ Su-30SM làm nhiệm vụ hộ tống được trang bị ba loại tên lửa không đối không R-73, R-27R và R-27ER.

Bộ vũ khí của Su-30SM sẽ nhận được sự hỗ trợ từ radar điều khiển hỏa lực Bars-R cực mạnh có tầm trinh sát 400km, theo dõi ở cự ly 200km hoặc 60km ở bán cầu sau trong chế độ không đối không. Radar có thể theo dõi 15 mục tiêu trên không cùng lúc với việc dẫn tên lửa bắn hạ 4 mục tiêu cùng lúc.

Tên lửa không đối không R-73 (NATO định danh là AA-11 Archer) do Vympel NPO phát triển trang bị cho các máy bay tiêm kích, cường kích, trực thăng của Không quân Nga và phục vụ xuất khẩu. R-73 có trọng lượng 105kg, dài 2,93m, đường kính thân 165mm, phần chiến đấu (chứa thuốc nổ, ngòi nổ) nặng 7,4kg).

Tên lửa được lắp đầu tự dẫn hồng ngoại đa quang phổ có thể đối phó với biện pháp gây nhiễu bằng mồi bẫy. Đặc biệt, phi công có thể bắn R-73 sử dụng hệ thống ngắm mục tiêu trên mũ bay (HMS) để ngắm bắn.

Tên lửa R-73 trang bị động cơ đẩy rocket nhiên liệu rắn cho tầm bắn từ 300 tới 30km, tốc độ bay Mach 2,5.

Ảnh: Tên lửa R-73 được phóng từ một chiếc MiG-29 đang tấn công mục tiêu trên không.

Ngoài R-73 để tác chiến tầm ngắn, tiêm kích đa năng Su-30SM còn trang bị tên lửa không đối không tầm trung R-27 để tác chiến ở cự ly từ 80-130km.

Tên lửa R-27 có trọng lượng 253kg, dài 4,08m, đường kính thân 230mm, lắp phần chiến đấu nặng 39kg. Đạn được trang bị động cơ đẩy rocket nhiên liệu rắn giúp đạt tầm bắn 80km (với phiên bản R-27R) và 117km (phiên bản R-27ER), tốc độ hành trình tối đa Mach 4,5.

Theo mạng Sputnik, có hai phiên bản tên lửa R-27 được trang bị cho tiêm kích đa năng Su-30SM. Loại thứ nhất là R-27R lắp đầu tự dẫn radar bán chủ động (nghĩa là radar trên Su-30SM sẽ phải làm nhiệm vụ chiếu xạ vào mục tiêu để radar tên lửa thu sóng lái về hướng mục tiêu), tầm bắn hiệu quả 2-42,5km, tầm bắn tối đa 73km, độ cao bắn hạ 20m tới 25.000m.

Loại thứ hai là R-27ER lắp đầu tự dẫn radar bán chủ động nhưng được tăng tầm bắn hiệu quả lên 2-65,5km, tầm bắn xa nhất 117km, độ cao bắn hạ từ 20m tới 27.000m.

Theo Theo Kiến Thức