“Những người được sơ tán, chúng tôi bố trí tại Trường tiểu học Nhơn Mỹ I. Trước mắt, địa phương trích ngân sách để mua các nhu yếu phẩm như: Mì gói, chăn mền, thuốc… để phục vụ tốt cho người dân khi trú bão. Ngoài ra, thông báo cho tất cả điểm trường học sinh nghỉ học, các bến đò phải ngưng hoạt động chờ đến khi có ý kiến chỉ đạo” – ông Vinh nói.
Ông Vinh cho biết thêm, hiện tại còn ở những đoạn đê bao xung yếu nằm trong vòng nguy hiểm, lực lượng công an, quân sự của huyện và xã phối hợp luôn túc trực 24/24 đề phòng những tình huống xấu có thể xảy ra.
Theo ghi nhận của phóng viên vào lúc 13h, tại điểm trường THCS Nhơn Mỹ có hàng trăm người dân tập trung tại đây. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, kèm với đó là gió thổi mạnh tại khu vực sông Hậu.
Bà Lê Thị Tâm (người dân ấp Nhơn Mỹ) chia sẻ: “Chúng tôi được sơ tán vào đây trú ngụ từ sáng sớm. Mấy chục năm nay, nơi đây chưa hề có bão, lần này nghe nói bão vào tôi hết sức lo lắng. Mong bão qua nhanh để người dân quay lại cuộc sống ổn định”.