Hàng nghìn người tới Lễ hội Ớt A Riêu ở vùng cao Quảng Nam

TPO - Lễ hội Ớt A Riêu lần đầu được tổ chức tại huyện miền núi Đông Giang, Quảng Nam với hàng nghìn người dân và du khách háo hức tham gia.

Người dân và du khách kéo về tham gia Lễ hội Ớt A Riêu ở huyện miền núi Đông Giang, Quảng Nam.

Trải nghiệm các hoạt động tại lễ hội.

Sáng 15/8, rất đông du khách cùng người dân địa phương đổ về khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang (xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, Quảng Nam) tham gia Lễ hội Ớt A Riêu.

Lễ hội Ớt A Riêu ở huyện Đông Giang lần thứ nhất với sự tham gia của 11 xã, thị trấn. Diễn ra trong 2 ngày 15-16/8, lễ hội với nhiều hoạt động đặc sắc như thi múa trống chiêng, tái hiện nghi thức rước vật thiêng, thi thuyết trình quảng bá giới thiệu ẩm thực truyền thống địa phương, thi bắn ná, bơi lội, hội thi ăn ớt cùng mì Quảng, trưng bày ẩm thực vùng cao và chương trình nghệ thuật, triển lãm ảnh các sản phẩm nông nghiệp.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, người dân là đồng bào dân tộc Cơ Tu trên địa bàn được vào cửa miễn phí và tham gia các các hoạt động giao lưu trải nghiệm dịch vụ tại khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang.

Các sản phẩm từ ớt và sản vật vùng cao trưng bày tại lễ hội.

Người dân là đồng bào Cơ Tu vào cổng và trải nghiệm miễn phí các hoạt động lễ hội.

Chương trình do UBND huyện Đông Giang phối hợp khu du lịch sinh thái Hang Gợp tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và sản phẩm nông sản địa phương, đặc biệt là sản phẩm từ ớt. Qua đó kết nối cung cầu, kết nối tour, tuyến du lịch đến huyện Đông Giang.

Du khách và người dân háo hức trải nghiệm các hoạt động.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - nhấn mạnh lễ hội được tổ chức là một hoạt động gắn phát triển nông sản và du lịch sinh thái trên địa bàn, nhằm góp phần tôn vinh, khẳng định giá trị, nguồn gốc xuất xứ và thương hiệu ớt đặc sản, đồng thời mở ra cơ hội kết nối, kích cầu tiêu thụ cũng như thu hút du khách đến với vùng cao xứ Quảng.

Ông Đinh Văn Bảo - Phó chủ tịch UBND huyện Đông Giang - nói giống ớt a riêu được công nhận là nông sản hữu cơ hoàn toàn tự nhiên. Nông sản này được gieo trồng phổ biến tại nhiều xã và hiện nay đã nhân giống được 12 ha với khoảng 100 hộ dân tham gia. Loại ớt này cho năng suất thu hoạch quanh năm, với sản lượng ước tính trên địa bàn đạt 10,5 tấn.