Hãi hùng Lễ hội Cướp Phết

TP - Vào ngày 13 tháng Giêng hằng năm, người dân xã Hiền Quan, huyện Tam Nông (Phú Thọ) lại tập trung tham gia một lễ hội rất hãi hùng - Lễ hội Cướp Phết.

>> Xem thêm ảnh về Lễ hội Cướp Phết

Người tham gia cướp Phết khó tránh khỏi cảnh xô xát trong đám đông này.

Cướp Phết được xuất xứ từ tích Nữ tướng Thiều Hoa (một trong các tướng giỏi của Hai Bà Trưng) rèn quân đánh giặc. Theo quan niệm, người nào chỉ cần sờ tay được vào quả Phết sẽ gặp may mắn cả năm, nên sau khi quả Phết được chôn xuống đất, có hàng nghìn người xông vào cướp.

Bên cạnh việc cướp Phết, nhiều thanh niên còn lợi dụng lễ hội để giải quyết mâu thuẫn. Trước khi lao vào cướp Phết, thanh niên các làng đã tụ tập lại thành nhóm để lao vào ẩu đả với làng khác. Lực lượng bảo vệ an ninh lại quá mỏng, chỉ có công an xã và lực lượng dân phòng nên gần như bất lực.

Sau cướp Phết là cảnh đổ máu do ẩu đả và giẫm đạp.

Lễ hội là nét văn hóa đặc trưng của nhiều vùng, nhưng sau các cuộc cướp Phết có may mắn hay không thì chưa biết, chỉ biết chắc chắn có cảnh đổ máu và mâu thuẫn giữa thanh niên các làng.

Theo Báo giấy