Giết bạn nhậu để lấy 1,5 triệu đồng, rồi đem xác đi chôn

TPO - Hai bị cáo đã giết người rồi chôn xác nạn nhân, sau đó lại đào lên mang đi chôn chỗ khác.

Ngày 11/5, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Tuấn (55 tuổi), Nguyễn Văn Hiệp (47 tuổi, cùng trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) mức án chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 8/5/2018, Tuấn ngồi uống rượu với ông Nguyễn Văn Hùng (trú xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) tại nhà Hiệp nhưng Hiệp không nhậu.

Trong lúc Tuấn và Hùng ngồi nhậu, Hiệp nói nhỏ vào tai Tuấn nhờ đánh ông Hùng giúp vì trước đó Hùng thường xuyên đánh Hiệp. Đánh xong, Hiệp sẽ cho Tuấn tiền.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Lúc sau, Hiệp vào nấu cơm, Tuấn đi vào nhà hỏi "đồ mi để ở đâu?", Hiệp chỉ vào chỗ để một cái búa đóng đinh bằng kim loại. Tuấn lấy búa xong và nói với ông Hùng ra sau nhà khiêng cục sắt. Khi ông Hùng đi theo về phía đồi keo, Tuấn từ phía sau cầm búa đánh vào đầu làm nạn nhân ngã sấp xuống đất.

Sau đó, Tuấn đi vào nhà nói với Hiệp là đã đánh chết ông Hùng. Cả hai mang chiếc búa đi chôn. Khi về lại nhà, Hiệp đưa cho Tuấn số tiền 1,5 triệu đồng.

Tối 9/5/2018, Hiệp cầm đèn pin, Tuấn cầm theo cuốc, quay lại hiện trường đem xác nạn nhân bỏ xuống hố có sẵn gần đó lấp đất lại.

Tối 11/5/2018, do sợ bị phát hiện, Tuấn quay lại nhà rủ Hiệp đào xác ông Hùng lên đem đi chôn ở chỗ khác. Cũng tối hôm đó, cả hai đến công an đầu thú.

Ngày 6/6/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định trưng cầu giám định tình trạng tâm thần đối với Tuấn và Hiệp. Tại kết luận giám định pháp y tâm thần thể hiện, ở thời điểm gây án và hiện nay, Hiệp và Tuấn bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Sau đó, cơ quan điều tra ra quyết định trưng cầu giám định bổ sung với 2 người trên. Cơ quan pháp y kết luận cả hai mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 30/1/2019, Viện KSND TP Đà Nẵng đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Tuấn, Hiệp tại Viện Tâm thần trung ương Biên Hòa. Ngày 2/3/2022, cả hai khỏi bệnh… Kết luận giám định pháp y tâm thần sau đó, cả hai hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.

Quá trình điều tra, Tuấn và Hiệp ban đầu thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi. Khi tạm giam và điều trị bệnh bắt buộc, Tuấn im lặng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của điều tra viên, Hiệp không thừa nhận hành vi, gây khó khăn cho quá trình điều tra.