Giáo viên, học sinh xứ Huế trổ tài ‘Nét đẹp thầy trò’

TPO - Đây là lần đầu tiên, hội thi “Nét đẹp thầy trò” do Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế tổ chức, thu hút gần 20 đơn vị trường học trên địa bàn tham gia. Đây cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức sân chơi đầy sức lôi cuốn, trí tuệ và cảm động này.
TT-Huế là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức hội thi “Nét đẹp thầy trò”.

Với chủ đề “Hoa nắng sân trường”, hội thi lần thứ nhất do Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế tổ chức thu hút 17 đội thi đại diện cho 341 liên đội trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhằm phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, xây dựng văn hóa học đường, đề cao tình cảm thầy trò cao đẹp, trong sáng, hội thi “Nét đẹp thầy trò” lần thứ I tại Huế là sân chơi, nơi tranh tài, giao lưu học hỏi kinh nghiệm của đông đảo giáo viên, học sinh thông qua nhiều hình thức thể hiện, như: hát, múa, vẽ tranh, kịch nói, vè, kể chuyện, hoạt cảnh, tiểu phẩm, dân vũ…

Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Giới thiệu và thể hiện tài năng, tìm hiểu kiến thức kỹ năng công tác Đội và ứng xử.

Ở phần ứng xử, thí sinh sẽ trả lời các câu hỏi hoặc tình huống liên quan văn hóa ứng xử, phòng chống bạo lực trong học đường; truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, những kỷ niệm đẹp của thầy và trò; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Vũ đạo sôi động từ học sinh TP Huế.
Thí sinh nhí đẹp như thiên thần.
Năng khiếu, sở trường của cô, trò được phát huy tại sân chơi bổ ích này.
Một màn tranh tài bằng âm nhạc, vũ đạo của cô - trò vùng cao.
Thông điệp của thí sinh TP Huế.
Nét đẹp học đường qua trang phục mang màu sắc truyền thống được cách điệu.
Một tiết học giữa thầy và trò được tái hiện tại hội thi
Những học sinh trong trang phục đồng bào dân tộc thiểu số chờ đến lượt thi của đơn vị mình.
Thí sinh hào hứng tham gia hội thi.

Theo Tỉnh Đoàn TT-Huế, hội thi còn là sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy năng khiếu, sở trường của đông đảo để các giáo viên và học sinh; sân chơi này cũng nhằm hướng học sinh đến những giá trị của “chân - thiện - mỹ”, đề cao văn hóa ứng xử trong học đường, xây dựng trường học thân thiện, học sinh chăm ngoan.

Kết thúc hội thi, BTC đã trao giải Nhất cho đội thi Trường Tiểu học số 1 Quảng Phước (huyện Quảng Điền); giải Nhì: Trường THCS Trần Hưng Đạo (huyện A Lưới) và Trường Tiểu học Hương Lộc (huyện Nam Đông); giải Ba: Trường THCS Thủy Phương (thị xã Hương Thủy), Trường Tiểu học Phú Đa 1 (huyện Phú Vang), THCS Dân tộc Nội trú Nam Đông.