Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tuyên dương 184 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tuyên dương 184 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu
TPO - Sáng 11/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Đại hội, tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu năm 2020 lần thứ XII với chủ đề “Thiếu nhi Hà Tĩnh làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

Tham dự Đại hội, có Phó chủ tịch Hội Đồng Đội Trung ương - Hoàng Tú Anh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Hoàng Trung Dũng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn  - Lê Thành Đông cùng Đoàn trực thuộc và 184 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ.

Phát biểu tại Đại hội, ông Hà Văn Hùng – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ niềm vui, biểu dương những thành tích tiêu biểu mà tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh và đội viên, thiếu nhi tỉnh nhà đã đạt được trong 5 năm qua.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tuyên dương 184 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu ảnh 1 Tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ cho em Phạm Ngọc Trúc Linh.

Đồng thời, cũng động viên, khích lệ các cháu thiếu niên nhi đồng về lòng tự hào dân tộc, tình yêu đất nước, đặc biệt là cần phải phát huy truyền thống của quê hương Hà Tĩnh anh hùng để nỗ lực không ngừng, thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thiện bản thân về mọi mặt, cần chú trọng rèn luyện kỹ năng mềm, siêng năng lao động, sáng tạo.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tuyên dương 184 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu ảnh 2 Em Võ Hồng Hiếu được nhận khen biểu dương cháu ngoan Bác Hồ.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp và xã hội luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi, môi trường tốt nhất để thiếu nhi rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành; chỉ đạo tổ chức Đoàn thanh niên cần phải làm tốt hơn nữa công tác phụ trách Đội, chăm lo, bảo vệ và tích cực đồng hành với thiếu nhi, chú trọng nhóm thiếu nhi yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tuyên dương 184 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu ảnh 3 Các thiếu nhi, đội viên tiêu biểu được nhận Cháu ngoan Bác Hồ.

Thời gian qua, các cấp bộ Đội toàn tỉnh đã huy động xã hội hóa, phát huy phong trào kế hoạch nhỏ để gây quỹ và trao tặng trên 62.000 suất quà trị giá 3,5 tỷ đồng cho các gia đình thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, học sinh vượt khó học giỏi, các đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vùng núi, biên giới của tỉnh.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tuyên dương 184 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu ảnh 4 Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng phát biểu tại đại hội.

Toàn tỉnh kết nạp gần 67.000 đội viên mới, có hơn 31.000 đội viên được kết nạp. Gần 30.000 em được tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ ở cấp Liên đội, hơn 1.500 em được tuyên dương ở cấp huyện và đặc biệt, có 184 em được tuyên dương tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh.

Tại Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội đã xét chọn, cử 5 đội viên, thiếu nhi xuất sắc nhất đại diện thiếu nhi tỉnh nhà tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020 được tổ chức tại Hà Nội.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tuyên dương 184 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu ảnh 5 Phó chủ tịch Hội Đồng Đội Trung ương - Hoàng Tú Anh trao khen cháu ngoan Bác Hồ cho em Nguyễn Ngọc Gia Nhi.

Trước đó, chiều 10/7, tại Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã tổ chức chương trình “Tiếp lửa truyền thống” giao lưu và gặp mặt Cựu TNXP với đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.