Giáo hoàng Francis kêu gọi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi

TPO - Giáo hoàng Francis kêu gọi trả tự do cho nhà lãnh đạo Myanamar đang bị giam giữ Aung San Suu Kyi và khẳng định tòa thánh Vatican sẵn sàng đón bà.

Giáo hoàng Francis. (Ảnh: Reuters)

"Tôi đã yêu cầu thả bà Aung San Suu Kyi và đón con trai bà đến Rome. Tôi đề nghị được đón bà đến Vatican”, Giáo hoàng đề cập tại một cuộc trao đổi riêng trong chuyến công du 12 ngày đến Đông Nam Á. Vị giáo hoàng 87 tuổi từng thăm Myanmar vào tháng 12/2017.

Quân đội Myanmar giam giữ bà Suu Kyi kể từ khi lật đổ chính phủ của bà trong cuộc đảo chính năm 2021. Không rõ nhà lãnh đạo 78 tuổi đang bị giam giữ ở đâu.

Tờ báo Ý Corriere della Sera vừa đăng bài viết của của Cha Antonio Spadaro, vị linh mục đã tham dự các cuộc họp và được Giáo hoàng cho phép tiết lộ nội dung trên.

"Tương lai của Myanmar phải là hòa bình dựa trên sự tôn trọng phẩm giá và quyền của tất cả mọi người, tôn trọng trật tự dân chủ, cho phép mọi người đóng góp vào lợi ích chung", Giáo hoàng được dẫn lời trong bài viết.

Bà Suu Kyi - con gái của người anh hùng giành độc lập cho Myanmar Aung San, bị kết án 27 năm tù vì các tội danh gồm phản quốc, hối lộ, vi phạm luật viễn thông và quản lý thảm họa.

Những người ủng hộ bà cho rằng vụ án này mang động cơ chính trị, nhằm loại bỏ khỏi vai trò lãnh đạo của bà và kìm hãm các lực lượng ủng hộ dân chủ. Quân đội Myanmar khẳng định quy trình tố tụng bà Suu Kyi hoàn toàn hợp pháp.

Ngày 24/9, Reuters dẫn nguồn tin nắm được các vụ xét xử bà Suu Kyi trước đây cho biết, luật sư của bà không được tiếp cận bà để chuyển bất kỳ thông điệp nào.

Sau một thập kỷ cho phép dân chủ và cải cách kinh tế mang tính thử nghiệm, Myanmar đang mắc kẹt trong cuộc nội chiến giữa một bên là liên minh các lực lượng vũ trang nổi dậy và quân đội. Chính quyền quân sự Myanmar đã để mất quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn của đất nước.

Theo Reuters