Giảng viên Đại học An ninh phải điều trị phơi nhiễm HIV sau khi bắt cướp

TPO - Khi phát hiện tên cướp giật rồ ga bỏ chạy, Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm - giảng viên Trường đại học An ninh nhân dân đã lao ô tô chặn xe tên cướp, chạy bộ truy đuổi, khống chế bắt giữ.

Ngày 18/4, trao đổi với PV, anh Lê Hoàng Việt Lâm - người đã lái xe ô tô chặn đầu và bắt giữ kẻ cướp giật chiều 17/4 trên đường phố TPHCM cho biết, anh đã đi kiểm tra sức khỏe và uống thuốc phơi nhiễm HIV.

Trung tá Lê Hoàng Việt Lâm - giảng viên Trường đại học An ninh nhân dân, người vừa bắt tên cướp giật hôm 17/4

Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 ngày 17/4, khi đang lái ô tô qua số 106, đường Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận, TPHCM), anh Lâm thấy nhiều người dân đuổi theo một thanh niên đang chạy xe máy ngược chiều và hô "cướp". Lập tức, anh lái xe đuổi theo chặn đầu, đụng vào khiến người và xe nghi can cướp giật ngã xuống đường.

Tên cướp bỏ xe chạy bộ, rút dao đe dọa nhưng bị trung tá Lâm và người dân truy đuổi khống chế và bàn giao cho Công an xử lý.

Hiện trường vụ việc

Làm việc với Công an, kẻ cướp khai tên Đặng Tuấn Cường (33 tuổi), vừa giật chiếc điện thoại Iphone của người dân. Người này thừa nhận đã có 5 tiền án tiền sự và đang nhiễm HIV.

Trao đổi với PV về việc quá trình bắt cướp bị trầy xước, anh Lâm cho biết sáng nay, anh đã thăm khám sức khỏe và uống thuốc phơi nhiễm HIV để bảo vệ bản thân và gia đình

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ