Giải thể các đội liên ngành chống buôn lậu

TP - Kể từ ngày 1-4, giải thể các đội liên ngành chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, chống thất thu ở tỉnh Lạng Sơn, do Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thành lập.

Đây là quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, tuỳ tiện trong công tác kiểm tra, kiểm soát, ảnh hưởng lưu thông, phân phối hàng hoá, thu hút khách du lịch.

Trước ngày 1-4, tỉnh có 8 đơn vị liên ngành chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, chống thất thu, trong đó có 6 đội liên ngành trực thuộc UBND các huyện, thành phố.

Theo Báo giấy