Giá điện 'trên trời' ở xã nông thôn mới

TP - Xã Long Hưng (Mỹ Tú, Sóc Trăng) nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Mỹ Tú nhưng người dân đang phải chịu giá điện rất cao.

> Thu nhập thấp, dùng điện giá cao
> Rập rình giá điện

Cụ thể tại Ấp Mới, mỗi hộ dân phải đóng 2,9 triệu đồng để mua cột, dây điện, đồng hồ điện với Chi nhánh Điện lực huyện Mỹ Tú. Sau đó, Chi nhánh Điện lực huyện cho nhân viên xuống kéo điện vào từng hộ. Bắt đầu, người dân phải đóng giá điện trên trời.

Tháng 12-2012, hộ chị Nguyễn Thị Oanh Kiều sử dụng 5 kW phải đóng 178.000 đồng (35.600 đồng/kW), bà Lê Thị Tiến sử dụng 10 kW phải đóng trên 200.000 đồng (trên 20.000 đồng/kW), anh Lê Thanh Dũng sử dụng 26 kW phải trả trên 270.000 đồng (trên 10.300 đồng/kW).

Cán bộ Chi nhánh Điện lực huyện Mỹ Tú giải thích: “Giá điện cao vì bà con kéo điện qua đồng hồ tổng, đường dây điện của bà con dài nên hao hụt lớn. Đồng hồ do bà con tự mua, không được kiểm định chất lượng nên chênh lệch với đồng hồ tổng”.

Thế nhưng, bà con địa phương khẳng định, toàn bộ đồng hồ điện do Chi nhánh Điện lực Mỹ Tú bán, trên các đồng hồ có dòng chữ: “Sản xuất tại Công ty thiết bị đo điện (EMIC)-Việt Nam”.

Theo Báo giấy