G7 có kế hoạch 'đóng băng' tài sản của Nga dù xung đột kết thúc

TPO - Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) có kế hoạch giữ lại các tài sản bị đóng băng của Nga ngay cả sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc.
Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Ý hồi tháng 6. Trong đó, khối này đạt được thỏa thuận cơ bản về một kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Nikkei của Nhật Bản, trích dẫn một số nguồn tin trong G7, bao gồm cả các quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu (EU), cho biết nhóm sẽ đưa ra tuyên bố về các tài sản của Nga sớm nhất trong tháng này.

Tuyên bố nêu rõ, rằng các tài sản của Nga sẽ bị đóng băng cho đến khi nước này đền bù những thiệt hại đã gây ra cho Ukraine.

"Chúng tôi tái khẳng định, các tài sản của Nga dưới phạm vi quyền hạn của chúng tôi sẽ vẫn bị đóng băng cho đến khi Nga chấm dứt các cuộc tấn công và đền bù những thiệt hại mà họ đã gây ra cho Ukraine", trích bản dự thảo tuyên bố của các lãnh đạo G7 do chủ tịch năm nay là Ý chuẩn bị.

Bản dự thảo cũng nêu rõ, khối này sẽ bảo lãnh khoản vay 50 tỷ đô la cho Kiev.

Các báo cáo truyền thông gần đây cho biết, Mỹ sẵn sàng cung cấp cho Ukraine khoản vay lên tới 20 tỷ đô la Mỹ như một phần khoản vay chung của G7 cho Kiev. Tương tự, Anh sẽ cung cấp khoản vay gần ba tỷ đô la.

Theo Nikkei, Pravda