EU âm thầm gỡ lệnh hạn chế vũ khí cho Ukraine

TPO - Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) đã âm thầm gỡ hạn chế về việc cung cấp thiết bị và công nghệ quân sự cho Ukraine, RT hôm 2/8 đưa tin.  
Cảnh đổ nát ở thành phố Lugansk sau một cuộc không kích của quân chính phủ Ukraine

Theo RT, quyết định trên đã được các thành viên EU “âm thầm” thông qua tại cuộc họp gần đây ở Brussels (Bỉ). Nga khẳng định các loại vũ khí trên có thể được Kiev sử dụng cho chiến dịch đàn áp phong trào ly khai miền đông Ukraine. Moscow chỉ trích động thái này khi cho rằng EU thể hiện chính sách hai mặt đối với cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Hồi tháng 8/2008, EU đã thông qua luật kiểm soát việc xuất khẩu vũ khí, đạn dược với điều khoản yêu cầu các thành viên không cấp phép bán các thiết bị, công nghệ quân sự đến các khu vực nơi có khả năng khiến xung đột kéo dài. EU cũng từng ra quyết định hạn chế về vũ khí đối với Ukraine vào hồi tháng 2/2014 khi chính phủ cựu Tổng thống Viktor Yanukovich mạnh tay với phong trào biểu tình ở quảng trường Maidan, theo RT.

Trên website, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi EU tái thiết lập lệnh hạn chế cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, ít nhất 1.129 người đã thiệt mạng, 3.500 bị thương kể từ khi Kiev triển khai chiến dịch “chống khủng bố” ở miền đông. Khoảng 100.000 người khác bị mất nhà cửa.

Chính phủ Ukraine hiện vẫn tiếp tục chiến dịch trấn áp phe ly khai miền đông bất chấp vụ chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi tại đây.

Theo RT