Dừng trong làn đỗ khẩn cấp vẫn bị tai nạn

TP - Chiều 9/11, trung tá Đỗ Thị Thu Hiền, Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Nam xác nhận vụ tai nạn giao thông do xe khách giường nằm đâm vào xe tải đang dừng đỗ trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua địa bàn tỉnh Hà Nam, không có người tử vong nhưng làm 6 người bị thương (trong đó có 4 người trên ô tô khách và 2 người trên xe tải).
Hiện trường vụ tai nạn ảnh: Hoàng Long

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 13 giờ 30 chiều 9/11, do xe khách giường nằm mang BKS 29B 204.95 của nhà xe Vân Anh chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội (lái xe là Nguyễn Văn Luân, 35 tuổi, trú tại Thanh Hoá) bất ngờ “húc” mạnh vào xe tải mang BKS 36C 064.11 đang dừng đỗ, sửa chữa trong làn khẩn cấp trên cao tốc.

Sau cú tông mạnh, xe khách đẩy xe tải nằm vắt ngang dải phân cách bên đường. Cả 2 phương tiện đều hư hỏng nặng.  Tài xế xe tải bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Phụ xe tải đang nằm dưới gầm xe để sửa chữa rất may chỉ bị thương nhẹ.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách giường nằm có khoảng 10 hành khách.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân tai nạn do lái xe khách giường nằm không làm chủ được tay lái, đã đi vào làn đường khẩn cấp và đâm vào xe tải.