Đức - Anh ký thỏa thuận phát triển vũ khí tấn công

TPO - Ngày 23/10, Đức và Anh ký thỏa thuận quốc phòng song phương mới nhằm phát triển vũ khí tấn công chiều sâu, hệ thống máy bay không người lái (drone) trên biển và các loại drone khác có khả năng bay cùng máy bay chiến đấu.

Theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Anh, đây là thỏa thuận quốc phòng “đầu tiên thuộc loại này” giữa London và Berlin. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey ký Hiệp định Trinity House tại London,

Thỏa thuận này, dựa trên tuyên bố chung hồi tháng Bảy về tăng cường quan hệ quốc phòng, “đánh dấu một sự thay đổi căn bản trong quan hệ giữa Anh và Đức cũng như đối với an ninh châu Âu. Sẽ củng cố an ninh quốc gia và tăng trưởng kinh tế trước sự gia tăng hoạt động quân sự từ Nga và các mối đe dọa ngày càng tăng”, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố.

Hai bên đã cam kết thực hiện một số “dự án quốc phòng đột phá”, gồm phát triển “các loại vũ khí tấn công chiều sâu mới có thể bay xa hơn và chính xác hơn so với các hệ thống hiện tại”.

Máy bay Tornado của Không quân Hoàng gia Anh mang theo hai tên lửa hành trình Storm Shadow. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh.

Tấn công chiều sâu là hoạt động vũ trang được thực hiện nhằm vô hiệu hóa hoặc phá hủy các mục tiêu cố định hoặc di động, nhân sự hoặc cơ sở quân sự hoặc dân sự ngoài tầm với của các đơn vị quân sự thông thường.

Vũ khí tấn công chiều sâu đời mới bao gồm tên lửa hành trình phóng từ trên không tầm xa Storm Shadow của MBDA. MBDA là công ty đa quốc gia châu Âu chuyên phát triển, sản xuất các loại tên lửa.

London cho rằng, các yêu cầu chung và học thuyết quân sự cho các hệ thống tầm xa trong tương lai vẫn cần được phát triển.

Thông tin về kinh phí phát triển vũ khí tấn công chiều sâu không được công bố, nhưng theo nguyên tắc chung và các điều khoản của Hiệp định Trinity House, thỏa thuận này ràng buộc cả hai bên tham gia chia sẻ “toàn bộ chi phí và lợi ích” của các dự án liên quan.

Dự án vũ khí tầm xa chung giữa Anh và Đức được đưa ra ngay sau khi Anh cam kết với chương trình Tiếp cận tấn công tầm xa châu Âu (ELSA). ELSA có sự tham gia của Anh, Đức, Pháp, Ý và Ba Lan.

“Điều đặc biệt quan trọng đối với tôi là chúng ta hợp tác chặt chẽ hơn nữa để củng cố sườn phía đông của NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) và lấp đầy những khoảng trống năng lực quan trọng, như trong lĩnh vực vũ khí tấn công tầm xa”, Bộ trưởng Pistorius tuyên bố.

Tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow. Ảnh: Pravda.

Drone bay cùng máy bay chiến đấu

Về drone, Berlin và London đã đồng ý khám phá và phát triển các khả năng mới của hệ thống máy bay không người lái trên biển (UAS) và hợp tác trên các nền tảng “có thể hoạt động cùng với các máy bay chiến đấu”, tương tự chương trình Máy bay chiến đấu hợp tác cao cấp của Không quân Mỹ.

Cả Đức và Anh đều vận hành dòng máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon thế hệ thứ tư. Ngoài ra, London có một đội máy bay F-35B thế hệ thứ năm của hãng Lockheed Martin, trong khi Berlin đang chờ đợi đợt giao hàng đầu tiên F-35A từ đơn đặt hàng gồm 35 máy bay, trị giá 8,8 tỷ USD.

Theo hiệp định song phương mới, các máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon của Đức cũng sẽ “định kỳ hoạt động” từ căn cứ RAF Lossiemouth ở Scotland, để bảo vệ Bắc Đại Tây Dương trước các mối đe dọa trong khu vực.

Máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon. Ảnh: Boeing.

Boeing dự kiến năm tới bàn giao cho Đức chiếc đầu tiên trong số tám máy bay săn tàu ngầm vào năm tới, trong khi Anh đang vận hành một đội gồm chín chiếc tại Lossiemouth.

Ngoài ra, thỏa thuận còn cho phép Anh sản xuất nòng pháo tại Anh lần đầu tiên sau một thập kỷ. Công ty Rheinmetall của Đức sẽ mở một cơ sở sản xuất mới dựa trên thép của Anh được Sheffield Forgemasters sản xuất.

Theo Hiệp định Trinity House, máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon của Đức sẽ hoạt động định kỳ từ RAF Lossiemouth, Scotland. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh.

Thỏa thuận cũng nhấn mạnh cam kết lâu dài đối với việc sản xuất xe bọc thép Boxer. Anh đã tái gia nhập chương trình Boxer vào năm 2019, cam kết chi 2,8 tỷ bảng Anh (3,6 tỷ USD) cho chương trình này và đã đặt hàng 623 xe, dự kiến được tích hợp vào các Đội Tác chiến Lữ đoàn Bọc thép mới, cùng với phương tiện chiến đấu bọc thép Ajax và xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 3.

Xe chiến đấu bọc thép Boxer. Ảnh: Wikipedia.

Theo Breaking Defense