Đội nắng chặt mía thuê, kiếm tiền trăm mỗi ngày

TPO - Giữa trời nắng gần 35 độ C, nhiều lao động tại Kon Tum đội nắng chặt mía thuê, trung bình kiếm được 200.000- 250.000 đồng/ngày.
Những ngày đầu tháng 3, tại các cánh đồng mía xã Vinh Quang, Đoàn Kết (TP.Kon Tum) có hàng chục lao động đội nắng hăng say chặt, cột từng bó mía chờ xe đến vận chuyển.
Giữa trời nắng gần 35 độ C, chị Y Mlim (trú phường Nguyễn Trãi) - người chặt mía thuê lâu năm vẫn hăng say chặt từng cây mía từ sáng sớm tới chiều tối. Chị mong có tiền trang trải cuộc sống.

Phần lớn người lao động tại các vườn mía đều phải trùm khăn, đeo găng tay, khẩu trang, mặc quần áo kín mít để trốn cái nắng nóng gay gắt.

Theo các chủ vườn mía, tiền công khi thuê lao động được tính khoán 2.000 đồng/bó. Người nào có sức, cố gắng, mỗi ngày có thể kiếm được 250.000-300.000 đồng. Vụ thu hoạch mía kéo dài gần 2 tháng.
Tranh thủ nghỉ tay, chị Y Mlim chia sẻ: "Nhìn thì đơn giản, nhưng việc chặt mía đòi hỏi phải có sức khỏe tốt. Mấy nay, thời tiết Tây Nguyên vào mùa khiến việc chặt mía rất mệt. Vì cuộc sống mưu sinh, mình phải cố chịu".

Anh A Luân cho biết: “Chặt, bốc vác mía thuê tuy nặng nhọc nhưng một vụ mía có thể kiếm được tiền triệu. Chỉ cần mình cẩn thận khỏi lá mía cứa hoặc lông mía rụng vào người là được”.

Mặc dù hơn 12 giờ trưa nhưng nhiều lao động vẫn phải đội nắng bốc, kiểm đếm số lượng mía đã chặt được. Đây là công đoạn cuối cùng trong một buổi.

Nắng nóng khiến người ướt đẫm mồ hôi, nhiều lao động tranh thủ giờ nghỉ trưa giặt và phơi đồ cho khô để mang vào buổi chiều.

Bên cạnh thu nhập từ việc chặt mía, nhiều lao động còn tranh thủ gom đọt mía để kiếm thêm thu nhập. Mỗi bó đọt mía dao động 1.500-2.000 đồng tuỳ vào thời điểm.