Độc đáo hội thi sâm Ngọc Linh ở huyện miền núi Quảng Nam

TPO - Những cây sâm Ngọc Linh đẹp nhất được người dân gùi từ chốt sâm mang xuống huyện dự thi khiến người xem trầm trồ. 

Video: BTC chấm chọn tại Hội thi sâm Ngọc Linh. Ảnh + video: Hoài Văn

BTC chấm chọn cây sâm Ngọc Linh dự thi.

Sáng 1/8, hàng trăm người dân và du khách có mặt tại trung tâm huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) dự Lễ hội sâm Ngọc Linh. Ai cũng háo hức, chen chân xem hội thi sâm Ngọc Linh.

Những cây sâm Ngọc Linh đẹp nhất được người dân gùi tới dự thi. Ảnh H. Văn

Có hơn 70 hộ dân của các chốt trồng sâm Ngọc Linh tại các xã Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang, Trà Tập, Trà Dơn, Trà Leng và Trà Don tham gia Hội thi sâm Ngọc Linh lần thứ IV năm 2022.

Sâm dự thi theo các nhóm tuổi.

Sâm dự thi được chia theo độ nhóm tuổi, cụ thể sâm loại 1 – 4 năm tuổi; loại 5 năm tuổi; loại 7 năm tuổi; loại 9 năm tuổi và sâm loại 10 năm tuổi.

Ban tổ chức chấm chọn sâm theo các tiêu chí về hình dáng, thân, lá, rễ và củ của cây sâm.

BTC chấm, tìm ra cây sâm đẹp nhất.

Cây sâm đạt chuẩn phải là cây có hình dáng thân lá thẳng đứng, thân to đều, lá xanh đậm, rễ phát triển mạnh, đều tán. Đặc biệt hình dáng củ sâm giống con tít, các mắt đốt đều nhau theo hình dích dắc.

Háo hức đến hội thi.

Tìm chọn những cây sâm đẹp nhất

Những củ sâm dự thi phải có màu vàng đậm hoặc xanh rêu.

Tiêu chí thứ 2 là màu sắc củ sâm. Củ phải có màu vàng đậm hoặc màu xanh rêu.

Những cây sâm đẹp nhất người dân chọn dự thi.

Người dân háo hức mang sâm đến dự thi.

Rất đông người dân và du khách theo dõi cuộc thi.

Tiêu chí thứ 3 là cây sâm phải đủ tuổi dự thi, không sâu bệnh, dị tật, và sâm được lấy tại các chốt trồng sâm trên địa bàn các xã vùng quy hoạch trên địa bàn huyện Nam Trà My.