Diễu hành vận động người Hà Nội thanh lịch văn minh 2019

TPO - Sáng sớm 16/2, hàng trăm thanh niên mang khẩu hiệu ứng xử văn minh lập thành nhóm đông đảo, diễu hành qua nhiều tuyến phố Hà Nội.
Hàng trăm thanh niên diễu hành kêu gọi ứng xử văn minh thanh lịch

Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức. Đoàn diễu hành xuất phát từ vườn hoa Lý Thái Tổ, đi qua hàng chục tuyến phố và tuyến đường Hà Nội.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội nói rằng, muốn cuộc vận động và tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh ngày càng đa dạng, năm 2019 Sở triển khai nhiều hình thức mới, sáng tạo hơn nữa. Lễ phát động và diễu hành mở đầu cho chiến dịch này.

Sở VHTT Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử trong năm 2019

Hàng trăm xe đạp mang khẩu hiệu thực hiện quy tắc ứng xử văn minh diễu qua các tuyến như Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công; trục đường Kim Mã; Trục đường Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng; trục đường Giảng Võ – Nguyễn Thái Học; Trục đường Âu Cơ – Yên Phụ; trục đường Tràng Tiền – Hàng Khay – Tràng Thi – Điện Biên Phủ - Độc lập – Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương – Thanh Niên và khu vực Hồ Hoàn Kiếm; Khu vực nhà hát lớn; đảo giao thông khu vực cổng chính trung tâm hội nghị quốc gia.
Khẩu hiệu chính là nội dung của hai bộ quy tắc ứng xử do Hà Nội ban hành

Bộ quy tắc ứng xử của Hà Nội năm 2019 dự kiến tiếp tục được tuyên truyền trên nhiều phương tiện như trên loa phóng thanh tại tất cả các điểm nút giao thông trên địa bàn các quận nội thành, tuyên truyền trên hệ thống màn hình LED của thành phố.