'Điểm danh' vũ khí Nga hiện diện ở Crimea

Hệ thống phòng không tầm thấp tự hành 9K33 Osa. Pháo phản lực BM-21 Grad. Xe bọc thép hạng nhẹ Tigr, tiêm kích Su-27, MiG-29 v.v... Hàng loạt các vũ khí, trang bị quân sự của quân đội Nga đã lộ diện trong cuộc duyệt binh hôm 9/5 ở Sevastopol, Crimea.

Ngay trong ngày 9/5, lực lượng Quân đội Nga đồn trú tại vùng lãnh thổ mới sáp nhập – Crimea đã tiến hành cuộc duyệt binh lớn ở thành phố cảng Sevastopol.

Trong ảnh là tướng chỉ huy lực lượng Nga tại Sevastopol, Crimea đứng trên những chiếc Uaz-469 truyền thống duyệt đội ngũ.

Sau khi vùng đất này chính thức trở thành lãnh thổ của Nga, nơi đây đã bắt đầu tăng thêm binh sĩ cùng binh khí kỹ thuật.

Đội hình xe bọc thép hạng nhẹ Tigr.

Xe bọc thép chở quân chủ lực Hải quân đánh bộ Nga BTR-80.

Pháo phản lực BM-21 Grad.

Tên lửa vác vai Igla.

Hệ thống phòng không tầm thấp tự hành 9K33 Osa.

Đây có thể là hệ thống radar điều khiển của tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển nào đó.

Không chỉ trên bộ, trên biển, Hạm đội Biển Đen thực hiện cuộc duyệt binh. Trong ảnh là tàu tuần dương chống ngầm Krech.

Tuần dương tên lửa Moskva – soái hạm Hạm đội Biển Đen.

Tàu hộ vệ tên lửa Pytlivyy.

Tàu tên lửa tấn công nhanh Project 12411 trang bị tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh Moskit.

Trên bầu trời có các máy bay vận tải chiến lược An-124…

...và phi đội bay biểu diễn Su-27, MiG-29 phô diễn.

Theo Theo Kiến Thức