Di tích lịch sử hơn trăm tuổi kêu cứu

TPO - Đình làng khoa bảng Đông Thái ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) - di tích lịch sử cấp tỉnh đã xuống cấp nhiều năm qua, hệ thống cột bị mối mọt, gãy đổ, nền bị bong tróc…

Di tích lịch sử hơn trăm tuổi ở Hà Tĩnh “kêu cứu” (Clip Hoài Nam)

Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đình Đông Thái, xã Tùng Ảnh, huyện Đức (Hà Tĩnh) đã xuống trong nhiều năm qua.

Đình làng Đông Thái được khởi công xây dựng năm 1885 và khánh thành vào năm 1890. Đình làng thờ Đinh Liệt, 1 công thần của nhà Lê, người có công an dân hộ quốc, được dân làng suy tôn Thành hoàng làng.

Sau thời gian dài sử dụng, hiện tại đình làng đã xuống cấp. Mái ngói nứt rạn, hệ thống cột mối mọt, gãy đổ, nền nhà bong tróc từng mảng, sơn tường loang lổ...

Các hệ thống mái nhà qua thời gian dài sử dụng, chưa được trùng tu nên bị vỡ nát, mưa xuống nước chảy thẳng vào bên trong đình.

Vị trí cột nhà đã bị mối mọt gây hư hỏng, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Mái ngói bị nứt gãy rơi xuống tạo thành lỗ hổng, hư hỏng...

Sự xuống cấp của đình ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần của người dân.

"Đình làng xuống cấp nhiều năm qua, các hệ thống mái ngói bị vỡ, mùa nắng còn đỡ, khi mưa xuống nước ngập vào bên trong. Hàng năm vào các dịp lễ, tết, rằm thì dân làng đến để thắp hương rất đông. Đình làng gắn với nét văn hoá với người dân vùng này nên chúng tôi rất muốn chính quyền địa phương quan tâm, sớm có kinh phí để được tu sửa lại", ông Kiều Văn Thọ (70 tuổi, trú làng Đông Thái, xã Tùng Ảnh) cho hay.

Lãnh đạo UBND xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ) cho biết đình làng Đông Thái đã xuống cấp, vấn đề này thời gian qua cũng là nỗi trăn trở của chính quyền địa phương. "Mong thời gian tới được các cấp quan tâm cùng với ngân sách địa phương để trùng tu lại nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần", đại diện UBND xã Tùng Ảnh cho hay.

Cận cảnh chùa Tây Phương xuống cấp trầm trọng, cần 150 tỉ đồng để tu bổ

15/03/2022