Đi chơi đường hoa Nguyễn Huệ, khách vẫn 'canh me' mở khẩu trang tạo dáng

TPO - Mặc dù đã có lệnh của UBND TPHCM về việc xử phát đối với khách tham dự đường hoa, đường sách không đeo khẩu trang, nhưng vẫn có khá nhiều người "canh" khi không có lực lượng bảo vệ, liền bỏ khẩu trang tạo dáng chụp hình.
Ngày 10/2 (29 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ chính thức mở cửa đón khách đến tham quan, chụp ảnh. Do ảnh hưởng dịch bệnh, ban tổ chức đường hoa bố trí lực lượng bảo vệ canh phòng chặt chẽ.
Đường hoa Nguyễn Huệ áp dụng lối đi một chiều với du khách đến tham quan.

Muốn vào đường hoa, du khách đều phải đeo khẩu trang và chấp hàng các biện pháp phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Rửa tay sát khuẩn trước cổng vào

Mọi người đều xếp hàng và đứng đúng ô vạch kẻ sẵn

Do nhiệt độ, khách không có dấu hiệu ho, sốt mới được vào tham quan đường hoa.

Lúc hơn 10h, đường hoa vẫn rất vắng khách. Khác xa với mọi năm, thời điểm này không thể chen chân được vì cả ngàn người đến đây vui chơi, chụp ảnh

Các cô gái trẻ diện áo dài và khẩu trang chụp ảnh vẫn đẹp hút hồn

Gia đình anh Đoàn Văn Phương (Q.Tân Bình, TPHCM) cho biết: "Đây là năm thứ 2, gia đình tôi mang khẩu trang đi chụp hình Tết. Tôi thấy chụp hình nhưng đeo khẩu trang vẫn đẹp, lại an toàn phòng dịch bệnh cho mình và mọi người xung quanh. Chúng tôi còn khuyến khích các con tự giác mang khẩu trang, rửa tay thường xuyên để bảo vệ sức khỏe".

Mang khẩu trang chụp ảnh vẫn rất... chất.

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay được trang trí bằng những chú trâu đẹp mắt
Khách đến không đông nên mọi người thảnh thơi tạo dáng, chụp ảnh

Những tiểu cảnh được chăm chút tỉ mỉ tại đường hoa

 

Gia đình vui vẻ đi chơi Tết và không quên bảo vệ sức khỏe cho cả nhà

Tuy nhiên, dù có lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở khách tham quan không được tháo khẩu trang khi chụp ảnh, nhưng có vài người vẫn bất chấp để có những tấm ảnh đẹp.

Không có bảo vệ liền tranh thủ cởi khẩu trang chụp hình.
Khu vực đường sách, lực lượng bảo vệ nhắc nhở khá mỏng nên nhiều người vi phạm...
 
Đeo khẩu trang nhưng không có bảo vệ liền kéo xuống cằm... tạo dáng.

Lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở, giải thích cho du khách không được tháo khẩu trang khi chụp ảnh. Nếu vi phạm sẽ bị mời ra khỏi khu vực. Theo quan sát của PV Tiền Phong, trong buổi sáng hôm nay, chưa có trường hợp nào bị phạt vì không đeo khẩu trang.

Người nước ngoài dạo đường sách chấp hành nghiêm quy định phòng dịch.

Trước đó, tại buổi họp khẩn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM chiều ngày 8/2, UBND TPHCM đã chỉ đạo không tổ chức lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ, chỉ mở cửa đón khách từ 8h-17h mỗi ngày.

TP.HCM đưa ra thông báo sẽ xử phạt đối với du khách tham dự đường hoa, đường sách không đeo khẩu trang. Đơn vị tổ chức có nhiệm vụ điều phối lưu lượng khách để tránh tình trạng tập trung đông người.

Sơ đồ bố trí ra - vào đường hoa Nguyễn Huệ