Đề xuất đặt tên hai Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho tuyến đường ở khu Nam Sài Gòn

TPO - UBND TPHCM cho rằng, việc đề xuất đặt tên đường mang tên Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Bì và Võ Thị Đặng là để ghi nhận và tri ân công lao to lớn của các mẹ đối với đất nước. Đồng thời, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

UBND TPHCM vừa có văn bản trình HĐND TPHCM về việc đặt mới tên đường trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TPHCM đề nghị HĐND thành phố xem xét, đặt tên Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Bì cho tuyến đường số 67 theo quy hoạch (đường số 15 hiện hữu, phường Tân Kiểng và phường Tân Quy, quận 7) và tuyến đường D4 (phường Tân Hưng, quận 7). Lý trình từ đường số 2 đến đường số 7; có chiều dài 1.224m.

Cùng với đó, đặt tên Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Đặng cho tuyến đường số 9 (phường Tân Phú, quận 7) và tuyến đường số 32 (phường Tân Phong, quận 7). Lý trình từ đường Nguyễn Văn Linh đến đường số 41; có chiều dài 1.156m.

UBND TPHCM cho rằng, việc đề xuất đặt tên đường mang tên Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Bì và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Đặng là để ghi nhận và tri ân công lao to lớn của các mẹ đối với đất nước. Đồng thời, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Bì sinh năm 1896, mất năm 1982, quê quán xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM. Mẹ có 3 người con là liệt sĩ, gồm: Liệt sĩ Nguyễn Văn Xường (hy sinh năm 1949), liệt sĩ Nguyễn Văn Dương (hy sinh năm 1948), liệt sĩ Nguyễn Văn Truyền (hy sinh năm 1940).

Gia đình mẹ Bì là cơ sở cách mạng, nuôi giấu cán bộ. Chồng mẹ tham gia công tác cách mạng, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bộ đội.

Ngày 27/8/1995, Chủ tịch nước đã có quyết định về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với mẹ Ngô Thị Bì.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Đặng sinh năm 1917, mất năm 1982, quê quán xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TPHCM. Mẹ có 1 người con duy nhất là liệt sĩ Nguyễn Thị Ngân (bí danh Hoàng Lệ), Bí thư Chi bộ xã Đa Phước, huyện Bình Chánh; hy sinh ngày 22/4/1963 tại ấp 4, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, gia đình mẹ Võ Thị Đặng là cơ cở cách mạng. Mẹ tham gia tiếp tế lương thực, thuốc men cho cán bộ chiến sĩ cách mạng.

Chồng mẹ tham gia cách mạng từ những năm chống Pháp. Trong một lần chở lương thực thực phẩm tiếp tế cho bộ đội tại chiến khu căn cứ Thị Vải - Bà Rịa, ông bị máy bay bắn chết không tìm được hài cốt. Đến nay, ông chưa được công nhận là liệt sĩ vì người phụ trách ông đã hy sinh nên huyện chưa hoàn tất được hồ sơ truy tặng liệt sĩ cho ông.

Ngày 27/8/1995, Chủ tịch nước đã có quyết định về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với mẹ Võ Thị Đặng.

Trước đó, hồi tháng 3/2024, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM đã ban hành thông báo lấy ý kiến nhân dân đối với việc đặt tên đường Ngô Thị Bì và đường Võ Thị Đặng. Sở VH&TT đã công bố công khai về việc đặt hai tên đường nêu trên tại trang thông tin điện tử của sở để người dân tham gia ý kiến.

Đồng thời, UBND quận 7 cũng có thông báo lấy ý kiến nhân dân đối với việc đặt mới tên đường trên địa bàn quận 7; đã đăng tải thông tin về đặt tên đường Ngô Thị Bì và Võ Thị Đặng trên trang thông tin điện tử của quận 7, bản tin quận 7 và trang fanpage Nam Sài Gòn để lấy ý kiến nhân dân.

Ngày 28/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn về việc đặt tên đường Ngô Thị Bì và Võ Thị Đặng trên địa bàn TPHCM. Theo đó, bộ đã thống nhất với việc đặt tên Ngô Thị Bì và Võ Thị Đặng cho hai tuyến đường trên.