An Giang:

Đang tháo dỡ 'biệt thự’ trái phép trên Núi Sập

TPO - Chủ nhân căn "biệt thự" xây dựng trái phép trên núi Sập (Thoại Sơn, An Giang) đang tự tháo dỡ theo cam kết với chính quyền địa phương.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong ngày 25/4, căn "biệt thự" trái phép trên núi Sập (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) của ông Trương Văn Thành (Duyên Phước Tự) đang trong quá trình tháo dỡ. Bên ngoài, cổng rào kín mít. Bên trong, mái ngói và các hạng mục khác đang được chủ nhà tháo dỡ, xử lý. Ảnh: An Bình.

Trao đổi qua điện thoại, một cán bộ UBND huyện Thoại Sơn cho biết, ông Thành đã cam kết tự tháo dỡ trong thời gian 1 tháng, tính từ 14/4, nên chính quyền để gia đình tự làm. Huyện cũng đang họp với các ngành, mời 2 gia đình còn lại cam kết tự tháo dỡ, nếu không sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định. Ảnh: An Bình.

Mái ngói công trình nhà ông Thành đã được tháo dỡ tập kết lại một góc. Ảnh: An Bình.

Căn "biệt thự" của ông Thành xây dựng trên đất lâm nghiệp thuộc khóm Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) có diện tích ngang 62m, dài 40m. Toà nhà này do ông Trần Văn Kiệu sử dụng trước năm 1975. Qua nhiều lần chuyển nhượng, nay thuộc quyền sử dụng của ông Trương Văn Thành. Ảnh: An Bình.

Ngày 30/8/2021, ông Trương Văn Thành có gửi đơn đến UBND thị trấn Núi Sập xin phép cải tạo, sửa chữa phần diện tích đất núi. Lý do ông Thành đưa ra là để tạo mặt bằng trồng cây dược liệu, làm nhà tiền chế bảo quản dược liệu, tạo điều kiện cho việc bốc thuốc từ thiện cứu người nên UBND thị trấn đồng ý. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cải tạo, việc xây dựng công trình trên không tuân thủ nội dung đơn xin phép. Cuối năm 2021, UBND thị trấn Núi Sập đến kiểm tra, phát hiện ông Thành xây dựng 2 căn nhà khung bê tông, sân lát gạch, hiện trạng công trình gần hoàn thiện. Ảnh: An Bình.

Ngoài "biệt thự" của ông Thành, tuyến đường lên núi Sập cũng có một số công trình vi phạm xây dựng. Trong ảnh là nhà của ông P. (ngụ thành phố Long Xuyên). Ảnh: An Bình.

Công trình này có chiều ngang 52m, dài 30m. Bên trong đã xây nhà kiên cố có diện tích ngang 15m, dài 6m. Căn nhà của ông P. được che chắn bằng bờ tường đá cao khoảng 2m. Ảnh: An Bình.

Trong ảnh là công trình của bà L. nằm bên đường lên núi Sập. Công trình này được xây trên đất núi, khởi công từ đầu năm 2022. Hai công trình của ông B. và bà L. đã bị lập biên bản vi phạm hành chính nhưng chưa ra quyết định xử phạt. Hiện nay, chính quyền địa phương đã vận động 2 hộ này tự nguyện tháo dỡ. Ảnh: An Bình.