Dân ven sông Hồng hối hả chạy lũ

TPO - Nước lũ tiếp tục dâng cao trong chiều 10/9, nhiều người dân sống bên bờ sông Hồng (Hà Nội) đã được chính quyền hỗ trợ sơ tán và di dời tài sản. "Tôi rất lo lắng cho tài sản của gia đình, nhưng việc quan trọng nhất lúc này là tránh lũ để đảm bảo an toàn", một người dân ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình chia sẻ.

VIDEO: Người dân tổ 3 phường Phúc xã nỗ lực bảo vệ tài vì sản nước ngày càng cao.

Theo thông tin từ UBND quận Ba Đình, từ sáng 10/9, quận đang di dời toàn bộ khoảng 200 hộ dân có nguy cơ cao tại khu vực bờ sông Hồng, thuộc địa bàn phường Phúc Xá.

Ghi nhận tại tổ 3 phường Phúc Xá vào lúc 16h hôm nay, hầu hết các hộ dân được vận động di dời đã thực hiện hoàn tất. Tuy nhiên, vẫn còn một số gia đình cố thêm một chút thời gian để vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Vừa dọn dẹp nhà cửa vừa khóc nghẹn, bà Lại Thị Thìn cho biết: "Tôi đang cố đưa đồ lên cao, thật sự rất sợ. Sống ở đây bao nhiêu năm chưa bao giờ tôi thấy nước ở đây dâng cao như vậy, từ sáng đến giờ mà đã cao hơn cả mét rồi"

Trưa 10/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã lệnh báo động cấp độ 1 trên sông Hồng tại địa phận các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm.

Để công tác di dời diễn ra nhanh chóng hơn, lực lượng tổ dân phố phường Phúc Xá đã nỗ lực hỗ trợ người dân.

Một số nhà di chuyển đồ đạc lên cao để tránh ngập lụt khi nước lên. "Nhà tôi đã được dân quân hỗ trợ đưa đồ đạc lên cao, đảm bảo an toàn nếu nước dâng quá lớn", bà Ngô Thị Diệu Hằng chia sẻ.

Người phụ nữ cẩn thận đưa từng vật dụng đến nơi an toàn hơn trước khi tiến hành di dời.

Nghe tin phải di dời, anh Nguyễn Trung Sỹ cùng vợ đã cố gắng sắp xếp nhà cửa. "Lũ thì lo lắm, nước mỗi lúc một cao, tôi phải đến nhà họ hàng để tạm sống vài hôm đến khi nước rút".

Cuộc sống của các hộ dân đảo lộn trong những ngày mưa lũ.

Khung cảnh tại tổ 3 phường Phúc Xá chiều nay mênh mông trong biển nước.

Phía bên ngoài, lực lượng chức năng đã dựng rào chắn để ngăn không cho người dân vào khu vực ngập nước.