Cuộc thi HHTG và những điều chưa được biết

Không đơn thuần là cuộc thi sắc đẹp, trong lịch sử hơn 50 năm qua, HHTG từng bước trở thành sự kiện biểu dương cho tinh thần đoàn kết, hướng tới cái đẹp hoàn mĩ và giá trị nhân bản sâu sắc. Chúng ta hãy cùng điểm lại vài điều thú vị xoay quanh cuộc thi.

>> Mai Phương Thúy lọt vào top 20

Những kỷ lục ở các cuộc thi Hoa hậu Thế giới

Các quốc gia nắm giữ nhiều danh hiệu Hoa hậu Thế giới nhất là:

Ấn Độ              5 lần

Venezuela         5 lần

Iceland             4 lần

Jamaica            3 lần

Thuỵ Điển        3 lần

Các quốc gia hai năm liên tiếp đoạt vương miện hoa hậu:

Thuỵ Điển (1951, 1952), Anh (1964, 1965) và Ấn Độ (1999,2000). Ấn Độ cũng là quốc gia giữ kỷ lục hai lần đoạt giải Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ cùng năm (1994, 2000).

Người đẹp giữ danh hiệu Hoa hậu Thế giới lâu nhất thuộc về hoa hậu đầu tiên của cuộc thi này: Kicki Hakansson, hoa hậu Thuỵ Điển (năm 1951, 475 ngày).

Giữ danh hiệu ngắn nhất là Gabriella Brum, hoa hậu Đức (năm 1980, chỉ 18 giờ).

Hoa hậu đẹp nhất mọi thời do ban tổ chức bình chọn tính đến thời điểm này thuộc về Aishwarya Rai, hoa hậu Ấn Độ (đoạt vương miện năm 1994). Cô có số điểm kỷ lục: 9,911.

Hoa hậu đẹp nhất mọi thời - Aishwarya Rai

Sự kiện này qui tụ nhiều quốc gia tham dự nhất thế giới.

Năm nay có 104 quốc gia tham dự. Mỗi năm có khoảng 2 tỉ khán giả xem truyền hình trực tiếp trên 200 nước. Quỹ từ thiện dành cho trẻ em của tổ chức này là 400 triệu USD.

Những nét mới của cuộc thi năm nay

Lần đầu tiên Campuchia và Montenegro cử thí sinh tham gia cuộc thi.

Riêng hoa hậu Guatemala tham dự cả cuộc thi Hoa hậu Thế giới lẫn Hoa hậu Hoàn vũ cùng năm.

Có điều chỉnh nho nhỏ về mặt tổ chức: Các người đẹp Israel, Lebanon, Kazakhstan thuộc châu Á được xếp vào nhóm Nam, Bắc Âu.

Đây là lần đầu tiên, Hoa hậu Thế giới được tổ chức ở một thành phố châu Âu mà không phải London.

Balan cũng là nước thứ 7 vinh dự tổ chức sự kiện này sau Anh, Ấn Độ, Seychelles, Nam Phi, Hồng Kông và Trung Quốc.

Theo Thế giới văn hoá