Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Hòa Bình

TPO - Ngày 20/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh đã ký quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực xóm Rài, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn và xóm Rằng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc.

Theo đó, tại khu vực xóm Rài, xã Tuân Đạo do ảnh hưởng của đợt mưa lũ tháng 10/2017, hiện tượng sụt lún xảy ra gây hư hỏng một số nhà cửa. Sau hoàn lưu cơn bão số 3 năm 2024 với nhiều đợt mưa lớn kéo dài, đã xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún kéo dài.

Tại đây, các vết nứt, sụt lún dài từ 1 - 3m, sâu từ 2 - 3m và dài khoảng trên 800m. Ngoài ra còn nhiều vết nứt nhỏ, phạm vi ảnh hưởng khoảng 7ha. Đến thời điểm hiện tại các điểm nứt, sụt lún vẫn đang tiếp tục phát triển rộng thêm và có nguy cơ sạt trượt trên diện rộng đặc biệt khi có mưa, đất đá bão hòa nước.

Các rãnh nứt trên đồi tại xã Tuân Đạo dài hàng trăm mét, bao trọn khu dân cư.

Nhiều hộ dân bị nứt nhà, sụt lún móng nhà hư hỏng nhà và nguy cơ cao sạt lở bất cứ lúc nào. Có đến 111 hộ với 539 nhân khẩu bị ảnh hưởng, trong đó 60 hộ với 278 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đối với xóm Rằng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, do ảnh hưởng mưa lớn, tại đây xuất hiện vết nứt và tiếng nổ lớn tại đồi Ao Ếch phía sau xóm, nguy cơ rất cao sạt trượt xuống khu vực cụm dân cư. Đến nay, khu vực này tiếp tục xuất hiện các vết nứt và sụt lún dạng bậc thang, tại điểm lớn nhất có độ cao khoảng 200m và xuất hiện cung trượt dài khoảng 500m, với khối lượng đất, đá sạt trượt rất lớn.

Trước nguy cơ sạt lở, gần 100 hộ dân ở Hòa Bình phải đi sơ tán khẩn cấp.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã vận động di dời 30 hộ với 126 nhân khẩu đến nơi an toàn do nằm trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng cao. Đối với học sinh khối mầm non, TH&THCS trên địa bàn xóm Rằng, UBND huyện Đà Bắc đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục bố trí điểm trường học phù hợp.

Hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo UBND các huyện Lạc Sơn và Đà Bắc tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở ổn định chỗ ở tại nơi di dời, hỗ trợ người dân đảm bảo các điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Các vết nứt, sụt lún vẫn ngày một phát triển.

Đồng thời, các địa phương tiếp tục duy trì các lực lượng thường xuyên kiểm tra theo dõi diễn biến sạt lở, căng dây cắm biển cảnh báo, kiên quyết không cho người dân quay về nơi ở cũ khi chưa đảm bảo an toàn.