Công bố điểm thi tốt nghiệp 17/7; hàng trăm giáo viên chưa được hưởng phụ cấp thâm niên

TPO - Xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho nam sinh ở Đồng Nai bị đầu độc xyanua; Công bố điểm thi tốt nghiệp 17/7; Lý do bất ngờ khiến hàng trăm giáo viên chưa được hưởng phụ cấp thâm niên;… là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024

Theo quy định, một bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín (là những tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN thuộc danh mục trong Web of Science (ISI), danh mục Scopus hoặc danh mục quốc tế khác do Hội đồng Giáo sư Nhà nước quyết định được tính tối đa đến 2 điểm.

Bài báo công bố trên tạp chí khoa học quốc tế có hệ số ảnh hưởng hoặc chỉ số trích dẫn vượt trội được cộng thêm tối đa 50% số điểm quy đổi tối đa nêu trên. (xem chi tiết)

Xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho nam sinh ở Đồng Nai bị đầu độc xyanua

Ngày 10/7, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, qua rà soát hồ sơ xin xét đặc cách tốt nghiệp THPT, trường hợp em N.HB.T. (nam sinh trong vụ bị đầu độc bằng xyanua-PV) đủ điều kiện để xét đặc cách tốt nghiệp. Trước ngày 18/7, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai sẽ công bố kết quả tốt nghiệp THPT. (xem chi tiết)

Lý do bất ngờ khiến hàng trăm giáo viên chưa được hưởng phụ cấp thâm niên

Hàng trăm giáo viên ở huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) chưa nhận được phụ cấp thâm niên nhà giáo vì cơ quan tham mưu của UBND huyện hiểu chưa rõ văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

Cách đây gần 3 năm, vào tháng 8/2021, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk có văn bản gửi UBND huyện Buôn Đôn đề cập về thời điểm, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên cho nhà giáo.

Trong văn bản nêu trên có nội dung: "Các trường hợp là hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế nhưng chưa được tuyển dụng thì không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo".

Vì hiểu không rõ ràng nội dung nêu trên, huyện Buôn Đôn đã chậm trễ chi trả phụ cấp thâm niên cho hàng trăm giáo viên trên địa bàn.

Anh T., giáo viên một trường THCS ở huyện Buôn Đôn chia sẻ với báo chí: Hai vợ chồng anh được tuyển dụng năm 2012, đến năm 2021, anh và vợ có quyết định hưởng thâm niên nhưng sau đó bị thu lại.

Theo anh T., những giáo viên chính thức từ 5 năm trở lên sẽ được hưởng thâm niên và sẽ tăng theo từng năm. Riêng vợ chồng anh T. bị chậm phụ cấp thâm niên gần 8 năm. Điều này đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của vợ chồng anh T. cũng như rất nhiều giáo viên khác trên địa bàn.

Được biết, ngoài anh vợ chồng anh T., còn nhiều giáo viên trong huyện cũng bày tỏ băn khoăn vì chưa được hưởng phụ cấp thâm niên.

Đồng Nai tính chi gần 200 tỷ đồng hỗ trợ giáo viên

Tỉnh Đồng Nai dự tính hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng cho giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục công lập, giáo viên công tác tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật loại hình công lập. Hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng đối với giáo viên phổ thông công lập ở các bộ môn khó tuyển dụng… (xem chi tiết)

Dự kiến công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vào ngày 17/7

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn vừa thông tin về kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ông Sơn cho biết việc chấm thi đang được tiến hành khẩn trương, dự kiến trước ngày 17/7 sẽ có đầy đủ kết quả để thông báo kịp thời tới thí sinh và xã hội.

Năm nay không xảy ra sự cố gì đáng kể, có một vài sơ suất Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương xem xét. "Sau khi công bố kết quả thi, chúng tôi sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm để kết thúc 10 năm quá trình đổi mới, chuẩn bị cho năm 2025", Thứ trưởng Sơn cho biết. (xem chi tiết)

Bảo mẫu bạo hành trẻ lúc cho ăn bị phạt hơn 11 triệu đồng

UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa ra quyết định xử phạt bảo mẫu Trịnh Thị Ngọc vì có hành vi bạo hành trẻ em.

Chiều 11/7, ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột xác nhận thông tin trên. Đồng thời, ông Hưng cho biết, bà Ngọc (37 tuổi, trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) bị xử phạt 11,2 triệu đồng.

Bà Ngọc bị xử phạt vì có hành vi "tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được cho phép hoạt động" và "xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự".

UBND TP Buôn Ma Thuột cũng yêu cầu cơ sở này chuyển người học sang cơ sở khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục hoặc trả lại tiền cho người học nếu không chuyển được...

Trước đó, vào tối 9/7, một clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung trong quá trình cho trẻ ăn, bà Ngọc đã tát vào má cháu nhỏ.

Ngay sau đó, UBND phường Tân Lợi đã phối hợp với Công an phường, Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột xuống kiểm tra và phát hiện cơ sở trông trẻ ở phường Tân Lợi của gia đình bà Ngọc là tự phát.